Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ đầu độc gần 11ha rừng ở Lâm Đồng

Thứ Năm, 09/05/2019, 10:07
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-5. 

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu kiểm tra, xử lý và báo cáo thông tin khoảng 3.500 cây thông trên diện tích gần 11ha, bị đầu độc chết trắng tại tiểu khu 292, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-5. 

Lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại của vụ đầu độc rừng thông quy mô đặc biệt lớn

Trước đó, Báo CAND và một số cơ quan báo chí khác đã thông tin, gần 11ha rừng thông ba lá khoảng 20 năm tuổi tại tiểu khu 292, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, đã bị các đối tượng khoan sâu vào thân cây, sau đó đổ hóa chất gây chết khoảng 3.500 cây, có đường kính gốc từ 25-40cm, trên diện tích gần 11ha.

Theo Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà (thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Mai), đơn vị trực tiếp quản lý diện tích rừng trên, những năm qua nhiều đối tượng tới đầu độc rừng, lấn chiếm, san ủi đất lâm nghiệp để làm nương rẫy hoặc sang nhượng bất hợp pháp.

Đơn vị này đã nhiều lần trình báo và đề nghị các cơ quan chức năng địa phương phối hợp can thiệp, xử lý nhưng không đem lại kết quả khả quan. Bất đắc dĩ,  Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Mai đã phải sử dụng máy múc bờ mương bao lô vây quanh diện tích đất rừng do đơn vị quản lý.

Tuy nhiên, các đối tượng vẫn nhiều lần tiếp tục thực hiện các hành vi hủy hoại, lấn chiếm đất rừng. 

Khắc Lịch
.
.
.