Thủ tướng Pháp thăm Nhà sàn Bác Hồ, cho cá ăn trong khu di tích

Thứ Sáu, 02/11/2018, 15:53
Chiều 2-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đã cùng đi dạo trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi Bác Hồ đã sống và làm việc. Sau đó, hai nhà lãnh đạo cho cá ăn trong khu nhà sàn Bác Hồ.


Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 4-11. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp.

Theo lịch trình, trong buổi chiều 2-10, Thủ tướng Pháp Philippe hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chào xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Édouard Philippe sẽ đồng chủ trì một buổi họp báo chung vào lúc 19h cùng ngày.


Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ ngày 12-4-1973 và 40 năm sau (năm 2013) hai nước đã ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Trong những năm qua, hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực đều phát triển mạnh mẽ. Hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao; phối hợp nhiều cơ chế hợp tác.

Về thương mại, Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ năm của Việt Nam (sau Đức, Anh, Hà Lan, Italy). Năm ngoái, trao đổi thương mại hai chiều đạt 4,6 tỷ USD (tăng 11,6% so với năm 2016), trong đó kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Pháp đạt 3,35 tỷ USD.

Thủ tướng hai nước và đoàn cấp cao đi dạo trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.
Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Pháp đạt 1,27 tỷ USD. Trao đổi thương mại hai nước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 2,3 tỷ USD. Về đầu tư, năm 2017, Pháp đứng thứ 3 trong các nước châu Âu và đứng thứ 16 trong tổng số 114 quốc gia, lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
Hai thủ tướng cho cá ăn tại khu Nhà sàn Bác Hồ.
Sau khi thăm quan khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai Thủ tướng đã chụp ảnh chung và bước vào phòng họp.

Trong lĩnh vực hợp tác về văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học& cộng nghệ cũng như giao lưu giữa các địa phương, hai nước đều có những bước đi cụ thể nhằm ngày càng làm sâu sắc hơn các mối quan hệ này.

Chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ chính trị-ngoại giao, mở rộng quan hệ kinh tế-thương mại, đồng thời đẩy mạnh hợp tác an ninh-quốc phòng, giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ, năng lượng giữa hai nước.


Thiện - Trung
.
.
.