Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc tết các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng

Thứ Bảy, 28/01/2017, 10:33

Sáng 28-1, mùng 1 Tết Đinh Dậu 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt và chúc Tết lực lượng Công an, Cảnh sát PCCC và lực lượng quân đội TP Đà Nẵng. 

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ; đồng chí Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch UBND TP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ niềm vui khi đất nước đón mùa xuân mới trong không khí hân hoan, ấp áp, yên bình. Thủ tướng biểu dương những thành quả về phát triển kinh tế- xã hội, và đặt biệt là những tiền đề và kết quả bước đầu thực hiện mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thực sự trở thành một thành phố đáng sống, một thành phố môi trường, thành phố 4 an (An ninh trật tự, an toàn giao thông, an sinh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng

Thay mặt lực lượng Công an, Cảnh sát PCCC, Bộ đội biên phòng, BCH quân sự TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Văn Tam- Giám đốc Công an TP đã báo cáo tổng quát kết quả công tác đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, bảo vệ ANQG, đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, năm 2017, các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng đề ra 5 nhiệm vụ quan trọng tập trung thực hiện là chỉnh đốn, xây dựng lực lượng; thực hiện đề án xây dựng “Thành phố 4 an”, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, địa bàn biên phòng, thực hiện tốt công tác bảo vệ, hỗ trợ ngư dân hoạt động trên biển; đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, chủ động trong công tác PCCC và cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Lê Văn Tam- Giám đốc Công an TP báo cáo với Thủ tướng công tác bảo vệ tết Đinh Dậu và bảo đảm ANTT năm 2017

Với quyết tâm cao nhất, các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng hứa với Thủ tướng sẽ triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ an ninh- quốc phòng năm 2017...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, các lực lượng vũ trang TP có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo ANCT, TTATXH, ATGT, đóng góp to lớn trong những thành quả mà Đà Nẵng đã đạt được. Thủ tướng cũng nhắc nhở lực lượng vũ trang phải chú trọng công tác xây dựng lực lượng, thực hiện kỷ cương, chống tự chuyển biến, tự chuyển hoá. Lực lượng vũ trang cũng phải đi đầu, phải làm gương trong công tác chống tham nhũng.

Thủ tướng bày tỏ niềm xúc động bởi các CBCS lực lượng vũ trang phải tăng cường ứng trực, canh gác, bảo vệ đất nước, bảo vệ ANTT để nhân dân được đón Tết, đón mùa xuân mới yên bình. Rất nhiều CBCS không được hưởng không khí sum họp đầm ấm bên gia đình trong thời khắc giao thừa, trong những ngày xuân mới để thực hiện nhiệm vụ. 

Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn lực lượng vũ trang thành phố và tin tưởng lực lượng vũ trang của thành phố luôn giữ vững bản lĩnh, phẩm chất chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thăm và làm việc với Thành uỷ, UBND TP Đà Nẵng, thăm và kiểm tra công tác trực ban, trực chiến tại một số đơn vị thuộc Công an TP...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết và chụp ảnh lưu niệm với đại diện lãnh đạo, CBCS các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng

Thân Lai
.
.
.