Tiếp tục xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Thứ Ba, 06/10/2015, 22:05
Tối 6/10/2015, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo trưởng thành từ lực lượng Công an nhân dân (CAND), hiện đảm nhiệm những cương vị trọng trách của Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị thuộc Bộ Công an...

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu, nêu rõ, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức gặp mặt các đồng chí trưởng thành từ lực lượng CAND, hiện đảm nhiệm những cương vị trọng trách của Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương đến dự buổi gặp mặt hôm nay.

Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND đã nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt.

Những chiến công, thành tích to lớn của lực lượng CAND đã góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước...

Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Năm 2015 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, yêu cầu công tác đảm bảo an ninh, trật tự đặt ra hết sức nặng nề. Lực lượng CAND đã phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lê Hồng Anh; Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Trần Đại Quang với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng CAND vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng lần thứ 4; khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng CAND trong 70 năm qua. Lực lượng CAND nhận thức sâu sắc rằng, sự trưởng thành, lớn mạnh như ngày hôm nay và những thành tựu to lớn đạt được trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua không thể tách rời sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự giúp đỡ của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, trong thành tích chung của toàn lực lượng CAND, có sự đóng góp quan trọng của nhiều thế hệ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trưởng thành từ lực lượng CAND.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng CAND, Đại tướng Trần Đại Quang bày tỏ lòng tri ân, lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo trưởng thành từ lực lượng CAND, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đối với lực lượng CAND trong thời gian qua.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Thời gian tới, đứng trước thời cơ và thuận lợi to lớn, bên cạnh đó còn những khó khăn, thách thức, yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Để thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ được giao, lực lượng CAND mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; sự đồng tình, ủng hộ tích cực của các đồng chí lãnh đạo trưởng thành từ lực lượng CAND hiện đảm nhiệm những cương vị, trọng trách của Đảng, Nhà nước để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Với truyền thống vẻ vang trong 70 năm qua, lực lượng CAND là lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, đặt lòng tin vào các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng, với tương lai tươi sáng của đất nước, với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng CAND; mong muốn, với truyền thống tốt đẹp 70 năm qua, lực lượng CAND sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Thủ tướng đề nghị lực lượng CAND nói chung, các đồng chí lãnh đạo trưởng thành từ lực lượng CAND nói riêng tiếp tục có nhiều đóng góp, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng CAND Anh hùng...

Anh Hiếu
.
.
.