Thị xã Quảng Trị vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chủ Nhật, 15/09/2019, 08:24
Tối 13-9, tại Quảng trường giải phóng bờ Nam sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ kỷ niệm 210 năm lỵ sở Quảng Trị (1809 - 2019), 30 năm lập lại thị xã Quảng Trị (9-1989 – 9-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.


Theo sử liệu, sau khi lên ngôi Hoàng đế, vua Gia Long lập dinh Quảng Trị bao gồm các huyện: Hải Lăng, Đăng Xương, Minh Linh và đạo Cam Lộ. Dinh lỵ Quảng Trị đóng tại làng Tiền Kiên thuộc huyện Đăng Xương. Năm 1809, Dinh lỵ Quảng Trị dời từ Tiền Kiên tới xã Thạch Hãn, huyện Hải Lăng, tức vị trí của thị xã Quảng Trị ngày nay.

Đại diện lãnh đạo thị xã Quảng Trị đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trong chiến tranh, thị xã Quảng Trị được cả thế giới biết đến với cuộc chiến đấu 81 ngày đêm năm 1972 bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Sau ngày miền Nam giải phóng đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Trị đã đoàn kết khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thị xã Quảng Trị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2005 và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Trị.

Thanh Bình
.
.
.