Thi công công trình, phát hiện 590 vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh

Thứ Sáu, 12/10/2018, 16:12
Ngày 12-10, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, một đội rà phá bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, thuộc Tổ chức phi chính phủ Renew tại Quảng Trị, đã di chuyển an toàn 590 vật liệu nổ dạng này gồm đạn cối và rocket từ một hố sâu 2m tại một công trường đang thi công nằm sát bờ Nam sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị, đến khu vực hủy nổ trên địa bàn huyện Triệu Phong để xử lý.

Trước đó, vào ngày 10-10, một máy xúc khi đang xúc đất thi công công trình trên thì gặp phải số vật liệu nổ này và ngay lập tức báo cho Tổ chức Renew tại Quảng Trị theo đường dây nóng.

Số vật liệu nổ được di chuyển an toàn đến nơi tập kết để xử lý.

Được biết, trong năm 2018, đơn vị này đã triển khai 85 nhiệm vụ tiếp ứng các cuộc gọi báo phát hiện bom mìn, vật liệu còn sót lại sau chiến tranh riêng ở khu vực thị xã Quảng Trị, và đã được đơn vị tiến hành xử lý an toàn.

Thanh Bình
.
.
.