Thắm tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Thứ Tư, 28/08/2019, 09:06

Tối 27-8, tại TP Châu Đốc (An Giang), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 với chủ đề “Chung dòng Mê Kông".


Đây là một sự kiện nằm trong rất nhiều các hoạt động ý nghĩa của Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam -  Campuchia năm 2019 do Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam – Campuchia chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu Campuchia và các địa phương, đơn vị của 2 nước tổ chức, nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, truyền thống tốt đẹp giữa chính quyền, nhân dân hai nước, cùng nhau xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Tới dự và chỉ đạo chương trình Giao lưu có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khánh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Tham dự chương trình Giao lưu còn có Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia do Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia làm Trưởng đoàn – Đồng chủ trì chương trình giao lưu; đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia do Đại tướng Sao Sokha, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Cục Biên giới, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Sia So Chiêt, Phó Tham mưu trưởng Liên quân, Cục trưởng Cục Biên giới, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia do Đại tướng Teng Suôn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Tổng cục Di trú Campuchia do Đại tướng Pân Pị Sât, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú Campuchia làm Trưởng đoàn; ngài Ouch Phia, Tỉnh trưởng tỉnh Takeo; ngài Nay Cha-rây, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal; cùng đại biểu tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp lực lượng bảo vệ biên giới và cửa khẩu Campuchia; đại biểu lãnh đạo các tỉnh biên giới của Campuchia giáp với Việt Nam.

Đại diện các tỉnh biên giới 2 nước và lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới tham gia giao lưu.

Về phía Việt Nam có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam – Đồng chủ trì chương trình giao lưu; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5,7,9; đại diện Ủy ban biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao); lãnh đạo 9 tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia: An Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông, Đăk Lắc, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang...

Việt Nam và Campuchia có chung dòng Mê Kông, chung đường biên giới dài trên 1.000km, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia. Ngàn đời nay, nhân dân biên giới 2 nước đã luôn gắn bó bên nhau, cùng chung vui khi thắng lợi, thành công và cùng chia sẻ lúc khó khăn, hoạn nạn. Lịch sử đã chứng minh vận mệnh 2 dân tộc Việt Nam - Campuchia không thể tách rời, như tạo hóa đã thiện ý ban tặng dòng Mê Kông chảy qua lãnh thổ Việt Nam và Campuchia, mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng lúa bát ngát đôi bờ, mang cá tôm nuôi dưỡng con người, làm nên cuộc sống trù phú của nhân dân 2 nước.
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam (thứ 2 trái qua) và Đại tướng Sao Sokha, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hiến Binh Campuchia cùng đã trao biển tượng trưng tặng 60 con bò giống cho đại diện lãnh đạo 3 tỉnh An Giang (Việt Nam), Takeo và Kanđal (Vương quốc Campuchia) dành cho 60 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới của 3 tỉnh.

Tham gia chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 là các nhân vật là lãnh đạo đại diện cho lực lượng bảo vệ biên giới của 2 nước. Ban tổ chức cũng trình chiếu các video clip phản ánh mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, hợp tác và tương trợ lẫn nhau giữa nhân dân và Bộ đội Biên phòng Việt Nam với nhân dân và các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Vương quốc Campuchia. Cùng với đó là chương trình giao lưu nghệ thuật gồm nhiều tiết mục đặc sắc; các tiết mục văn nghệ đan xem hài hòa giữa các chương trình giao lưu, thể hiện những nét văn hóa đặc sắc riêng của hai quốc gia, hai dân tộc, thể hiện rõ tình cảm hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam (hàng đầu thứ 7 trái qua) và Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng tư lệnh, kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tặng học bổng “Nâng bước em tới trường” cho 30 em học sinh của ba tỉnh An Giang (Việt Nam), Takeo và Kanđal (Vương quốc Campuchia). 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đánh giá cao hoạt động giao lưu đầy ý nghĩa này, qua đó góp phần tạo động lực mạnh mẽ tiếp tục củng cố và vun đắp quan hệ hợp tác bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng vũ trang Campuchia, vì một đường biên giới 2 nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thời gian qua, Chính phủ và lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam - Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, hợp tác 2 bên biên giới, cho người Campuchia gốc Việt được sinh sống bình đẳng, an toàn trên đất nước Campuhia, giúp bà con yên tâm làm ăn lâu dài và cùng đóng góp xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phát triển. Đến thời điểm hiện nay, 2 nước đã có hàng trăm dự án đầu tư, kim ngạch thương mại 2 chiều lên hàng tỷ USD và còn hứa hẹn nhiều tiềm năng ở phía trước, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển KT-XH, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 nước.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình giao lưu.

Bên cạnh đó, các diễn giả cũng làm rõ hơn những kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại, giao lưu, tương trợ nhân dân của các tỉnh tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, hoạt động kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao. Giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, khám chữa bệnh, chăm lo học sinh tạo điều kiện được đi học, trong đó nhiều hoạt động rất ý nghĩa của 3 tỉnh An Giang, Tà Keo và Kandal...

Chia sẽ tại buổi giao lưu, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thay mặt các tỉnh có đường biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia đã khẳng định mối quan hệ đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nói riêng, các tỉnh, thành của Việt Nam nói chung, có đường biên tiếp giáp với 2 tỉnh Kandal và Takeo cũng như các tỉnh, thành phố khác thuộc Vương quốc Campuchia không ngừng được vun đắp và phát triển. Các hoạt động dân sinh, tương trợ thể hiện qua các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, thương mại…


Trần Lĩnh
.
.
.