Đình chỉ 15 ngày trưởng đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines

Thứ Tư, 02/12/2020, 20:50
Chiều 2/12, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã diễn ra cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11/2020. 


Xử lý nghiêm trách nhiệm lây lan COVID -19

Mở đầu cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết vấn đề người dân quan tâm nhất là ca mắc COVID - 19 ở TP. Hồ Chí Minh và cho biết, Thủ tướng luôn quán triệt tinh thần “không để mất bò mới lo làm chuồng”. 

Sau 90 ngày, Việt Nam xuất hiện ca nhiễm mới nên vấn đề này được đặc biệt quan tâm; đồng thời nhắc lại tinh thần của Thủ tướng là khẩn trương khoanh vùng, dập dịch. Các giải pháp và phản ứng kịp thời của Việt Nam cũng được ghi nhận.

Quang cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ.

Đặc biệt, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Bộ GTVT được giao làm rõ trách nhiệm của cơ quan hàng không, cụ thể là Vietnam Airlines trong vụ việc tiếp viên của hãng này không chấp hành nghiêm quy định cách ly khiến dịch COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng và  Bộ GTVT đã ra quyết định tạm đình chỉ 15 ngày trưởng đoàn tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines để kiểm điểm, rút kinh nghiệm  và khẳng định là bài học cho tất cả tổ chức, cá nhân trong việc không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Cũng nói về việc lây lan trong cộng đồng dịch COVID -19, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, trách nhiệm trước hết thuộc về các cá nhân chưa tuân thủ quy định về phòng chống dịch, trong đó có yếu tố chủ quan, đã có kết quả xét nghiệm âm tính nên tiếp xúc với người khác. Bên cạnh đó, có trách nhiệm của cơ quan chủ quản là Vietnam Airlines và đơn vị quản lý tiếp viên đó. “Chúng tôi đánh giá đây là việc rất nghiêm trọng, tác động đến thành quả chống dịch, ảnh hưởng đến cộng đồng nên sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tập thể vi phạm và công khai để người dân biết” – Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định.

Tham gia các sàn chứng khoán Forex có thể bị phạt 5 năm tù

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, các sàn đầu tư chứng khoán Forex, huy động lãi suất cao hiện nay đều là bất hợp pháp. Theo quy định của pháp luật, chỉ có tổ chức tín dụng mới được mua bán ngoại tệ và thực hiện các giao dịch phái sinh. Chính vì vậy, tất cả các sàn chứng khoán forex là không được phép, nhà đầu tư tham gia và các sàn này là không được phép. “Chúng tôi khuyến cáo người dân không được phép tham gia các sàn giao dịch này. Trong bối cảnh hiện nay, kinh doanh lãi suất mấy chục phần trăm đã khó, nếu mời chào lãi suất mấy trăm phần trăm chắc chắn là lừa đảo.” – ông Đào Minh Tú khẳng định.

Cũng trả lời về vấn đề này, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định kinh doanh giao dịch ngoại hối của các sàn Forex là trái phép và Bộ Công thương cũng không cấp phép cho công ty nào dạng này kinh doanh theo phương thức đa cấp.

“Mọi giao dịch qua các sàn forex đều qua Internet nên rủi ro rất cao, tiền nộp là tiền thật, lợi nhuận là tiền ảo, ví điện tử nên ngoài việc nguy cơ mất tiền thì tham gia các sàn này là tiếp tay cho vi phạm pháp luật, có thể bị phạt đến 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù” – ông Đỗ Thắng Hải cho biết.

Thu Thuỷ
.
.
.