3 ngư dân bị tàu cá Trung Quốc bắt giữ đã trở về an toàn

Thứ Sáu, 12/08/2016, 10:54
Ngày 8-8-2016 tàu cá HP 90321 khai thác hải sản tại khu vực đảo Trần - Quảng Ninh va chạm với tàu cá Trung Quốc, bị 2 tàu Trung Quốc bắt giữ sau đó thả về, hiện đã cập bến an toàn tại cảng cá Hạ Long Quảng Ninh.

Sáng 12-8, phóng viên Báo CAND đã trao đổi trực tiếp với thuyền trưởng Vũ Văn Tú, chủ tàu HP 90321 anh Tú cho biết: Tàu của anh xuất phát tại bến cá Hạ Long vào ngày 4-8-2016 ra đến ngư trường khu vực đảo Trần, trên tàu có anh Tú và ông Trương Văn Ba, 57 tuổi; Nguyễn Đức Quyền, 25 tuổi cùng ĐKTT xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên (cùng quê với anh Tú).

Đến 20h ngày 8-8-2016 tàu anh Tú va chạm với tàu Trung Quốc số hiệu 15025, trọng tải 200 tấn có làm hư hỏng 1 phần lưới chã của tàu này; tàu HP 90321 cùng 1 phần lưới chã cũng bị hư hỏng nhẹ.

Anh Vũ Văn Tú cùng con tàu HP 90321 tại cảng cá Hạ Long.

Khi sự việc xảy ra 2 tàu Trung Quốc đã cập mạn, tắt máy của tàu anh, sau đó kéo về khu vực cảng của Trung Quốc, cách nơi xảy ra khoảng 30 hải lý. Tại đây do bất đồng ngôn ngữ lên phía tàu cá Trung Quốc đã gọi 1 người xuống phiên dịch, yêu cầu anh Tú liên lạc với gia đình, chuyển số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của 1 người tên là Linh Thị Lý tại Móng Cái, Quảng Ninh.

Sau khi gia đình anh đáp ứng yêu cầu của phía tàu cá Trung Quốc, họ đã thả tàu anh tự định vị chạy về Việt Nam.

Sau hơn 30 tiếng tàu của anh đã cập bến cá Hạ Long an toàn vào chiều ngày 10-8-2016 khi tàu cập bến, các cơ quan chức năng đã xuống kiểm tra và làm các thủ tục cần thiết. Tàu HP 90321 hiện đang tiến hành sửa chữa những hư hỏng của tàu và lưới cụ. Anh Tú đã cho 2 thuyền viên về nhà nghỉ ngơi, dự định qua ngày 15-7 âm lịch sẽ tiếp tục ra khơi, khai thác hải sản.

Được biết tàu HP 90321 thường xuyên về đỗ tại bến cá Hạ Long. Trong chuyến đi này tàu mới khai thác được khoảng trên 100kg hải sản thì gặp tai nạn, song toàn bộ số hải sản này đã bị hư hỏng do phía tàu cá Trung Quốc tắt máy của tàu, không bảo quản được.

Trao đổi với ông Đinh Như Dự chủ tịch UBND xã Lập Lễ ông cho biết, khi sự cố xảy ra với tàu cá của anh Vũ Văn Tú chính quyền địa phương đã nhận được tin báo và gặp gỡ, động viên gia đình giải quyết vụ việc và bàn bạc, theo dõi hành trình của tàu HP 90321 cho đến khi tàu cập bến an toàn.

Văn Thịnh
.
.
.