Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị Đà Nẵng

Thứ Bảy, 07/09/2019, 22:53
Trưa 7-9, tàu khu trục Moon Mu The Great và tàu hậu cần Roks Hwacheon của Hải quân Hàn Quốc với sĩ quan và thủy thủ đoàn hơn 630 người (do Chuẩn Đô đốc Yang Minsoo làm trưởng đoàn) đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.


Chuyến thăm của đội tàu nằm trong khuôn khổ hành trình huấn luyện năm 2019 của lực lượng Hải quân Hàn Quốc và là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của Nhà nước và Bộ Quốc phòng hai nước Hàn Quốc và Việt Nam; góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Quân đội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Trong chuyến thăm TP Đà Nẵng lần này, chỉ huy đội tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, thực hiện các chuyến thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, tham quan danh lam thắng cảnh tại địa phương và các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật. 

Được biết, tàu khu trục Moon Mu The Great được hạ thủy tháng 3-2006 và chính thức hoạt động cuối năm 2007 với nhiệm vụ trinh sát, giám sát, tuần tra, chống ngầm, chống hạm, tấn công mục tiêu trên bộ. 

Tàu có lượng giãn nước 5.550 tấn, dài 150m, rộng 17,4m, mớn nước 10,0m, tốc độ 30 hải lý/h (56 km/h), tầm hoạt động 10.200km; biên chế 298 người. 

Tháng 9-2018, tàu Moon Mu The Great từng đến Đà Nẵng và có các hoạt động huấn luyện chung với Vùng 3 Hải quân Việt Nam. 

Tàu hậu cần Roks Hwacheon cũng từng đến Đà Nẵng vào tháng 9-2017. Đây là một trong những tàu hậu cần hiện đại nhất của Hải quân Hàn Quốc với chiều dài 134,0m, rộng 18,0m, cao 36,5m, trọng tải hơn 9.000 tấn; biên chế 335 người. Tàu có nhiệm vụ cung cấp dầu, lương thực cho lực lượng tác chiến trên biển. 

Theo kế hoạch, ngày 9-9, đôi tàu này sẽ rời Đà Nẵng để tiếp tục hành trình huấn luyện với điểm đến tiếp theo là Thái Lan.

Thân Lai
.
.
.