Tàu Hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị TP Đà Nẵng

Thứ Ba, 29/10/2019, 14:51

Sáng 29-10, tàu Ins Sahyadri của Hải quân Ấn Độ dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Ashwin Arvind đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng. Đón tàu và thủy thủ đoàn có đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Hải quân Vùng 3...


Theo Ban tổ chức, chuyến thăm bắt đầu từ ngày 29-10 đến ngày 1-11 với các hoạt động xã giao, giao lưu văn hóa, trao đổi chuyên môn và luyện tập chung giữa hải quân hai nước. Tàu Ins Sahyadri cũng tổ chức hoạt động thăm tàu đối với các lực lượng biên phòng, hải quân của Việt Nam và các học sinh, sinh viên cùng đại diện chính quyền TP Đà Nẵng, Hội hữu nghị Việt-Ấn tại Đà Nẵng.
Đại diện phía Việt Nam đón sĩ quan và thủy thủ đoàn tàu Ins Sahyadri

Được biết, tàu Ins Sahyadri là khu trục hạm tàng hình hiện đại hàng đầu của Ấn Độ với tải trọng 5.300 tấn, biên chế thủy thủ đoàn 257 người. Tàu được trang bị hệ thống ra đa tiên tiến cùng hỏa lực mạnh với các tên lửa đối hạm, đối đất và các loại pháo hạm. Tàu có khả năng mang theo 2 trực thăng tích hợp nhiều chức năng để thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Tàu Ins Sahyadri là khu trục hạm hiện đại hàng đầu của Ấn Độ

Chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng lần này nằm trong khuôn khổ các hoạt động của hải quân Ấn Độ đang triển khai trong khu vực Đông Nam Á, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ.



Thân Lai
.
.
.