Tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

Thứ Hai, 08/08/2016, 10:38
Sáng 8-8, khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Khóa tập huấn này kéo dài trong 2 tuần, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm triển khai theo tinh thần Nghị quyết 36 NQ/TW ngày 26/3/2004 và Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19-5-2015  của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh những hoạt động chính như nâng cao trình độ chuyên môn, trao đổi phương pháp giảng dạy, các học viên còn tham gia một số hoạt động khác như tham quan các danh lam, thắng cảnh của đất nước… 

Lễ khai giảng khóa học diễn ra sáng 8-8 tại Hà Nội

Các học viên chụp ảnh lưu niệm

Tham dự khóa tập huấn có hơn 50 học viên là giáo viên tiếng Việt do cộng đồng hay các Hội đoàn người Việt tổ chức ở các nước có nhu cầu học tiếng Việt cao như Campuchia, Lào, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sĩ, CH Czech, Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Belarus, Đức, Hungary, Malaysia… 

Hầu hết các học viên đều mong muốn tìm được phương pháp dạy học và tài liệu chuẩn cho việc dạy tiếng Việt ở nước ngoài.

Sông Thương
.
.
.