Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên Việt-Nga giao lưu, hợp tác

Thứ Ba, 23/07/2019, 19:41
Chiều 23-7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Alexander Bugayev, Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên.


Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chào mừng ông Alexander Bugayev và Đoàn đại biểu thanh niên Nga sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Thanh niên Việt-Nga 2019 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng khẳng định, tình hữu nghị Việt-Nga có truyền thống lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo hai nước đặt nền móng và nhiều thế hệ người dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản quý của hai dân tộc.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp ông Alexander Bugayev, Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên. Ảnh: VGP/Hải Minh

Trong thời gian qua, hai nước đã duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin, Thủ tướng Medvedev và chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước giao lưu, hợp tác hữu nghị, tăng cường hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm công tác.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc cơ quan phụ trách thanh niên hai nước phối hợp tổ chức Diễn đàn Thanh niên Việt-Nga lần đầu tiên tại Việt Nam và cơ quan phụ trách phụ nữ hai nước tổ chức thành công Giao lưu phụ nữ trẻ Việt-Nga lần đầu tiên tại Việt Nam vào dịp hai nước tổ chức sự kiện Năm chéo Việt-Nga nhân kỷ niệm 25 năm hai nước ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga (1994-2019) và hướng tới kỷ niệm 70 năm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2020).

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng khi Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2019-2022 với những nội dung thiết thực liên quan đến giao lưu lãnh đạo trẻ, giao lưu thiếu nhi, hợp tác doanh nhân trẻ, thanh niên tình nguyện... mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác giữa thanh niên hai nước.

Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, thế hệ trẻ hai nước nói chung và các cơ quan phụ trách thanh niên hai nước nói riêng sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu và tình cảm quốc tế tốt đẹp mà nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay dành cho Việt Nam.

Ông Alexander Bugayev bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã ủng hộ, hỗ trợ việc tổ chức Diễn đàn Thanh niên Việt-Nga 2019 lần đầu tiên tại Hà Nội.

Sự kiện Diễn đàn Thanh niên cùng với việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2019-2022 sẽ là nền tảng để thanh niên hai nước thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới, ông Alexander Bugayev khẳng định.

Theo VGP
.
.
.