TP HCM: Giới đồng tính nam cần được hỗ trợ dịch vụ y tế

Thứ Tư, 27/09/2006, 15:03

6% bệnh nhân đồng tính nam (MSM) tại TP HCM có HIV (năm 2002) và nay là 8%. Bác sĩ Mai Quế Đường - Bệnh viện Da liễu TP HCM đã công bố thông tin trên tại bệnh viện ngày 26/9.

Giới MSM trong cách sống, sinh hoạt hàng ngày có rất nhiều hành vi dẫn tới việc lây nhiễm HIV nhưng họ lại không nhận thức được điều đó.

Tuy chưa có số liệu chính xác về số lượng người mắc bệnh MSM tại Việt Nam nhưng qua một số nghiên cứu dịch tễ học HIV từ năm 2000 tới nay tại TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế, Quảng Ninh cho thấy, số lượng nam giới mắc MSM là không nhỏ. Con số được công bố trong năm qua tại TP HCM là 95.486 người (trong tổng số 1.909.720 nam giới từ 14 - 49 tuổi. Tại Hà Nội: 40.748, Cần Thơ: 29.259 và Quảng Ninh: 16.547).

Điều đáng nói là giới MSM luôn quan niệm rằng "quan hệ" với nam giới sẽ không thể lây nhiễm HIV. 11% trong số này chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình cần đi xét nghiệm HIV. Và chưa tới một nửa trong số họ biết cách dự phòng lây nhiễm HIV. Qua phỏng vấn với 219 đối tượng MSM tại 27 điểm vui chơi công cộng ở TP HCM (nhà hàng, quán bar, cà phê…) của nhóm nghiên cứu Đại học Washington Hoa Kỳ - UBPC AIDS TP HCM trong năm 2005 cho thấy, trung bình mỗi MSM có 15 bạn tình/năm.

Nguy hiểm nữa là giới MSM cho tới nay vẫn chưa được chính thức công nhận thuộc nhóm "có nguy cơ cao" nhiễm HIV cần được quan tâm. Số được tiếp cận và hưởng các dịch vụ y tế ước lượng khoảng vài ngàn người (TP HCM). Họ bị phân biệt đối xử… và khó kiểm soát vì để điều trị các bệnh xã hội thường mắc, giới này thường phải tìm tới các dịch vụ y tế tư nhân

H.Nga
.
.
.