Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Hai, 20/01/2020, 08:11
Sáng 18-1, tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng, Hội Nhà báo Hải Phòng, Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu "90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam- Sáng mãi một niềm tin" và khai mạc Hội báo Xuân Hải Phòng 2020.


Phát biểu tại khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng Lê Văn Quý cho biết, triển lãm "90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi một niềm tin" có gần 300 ảnh, tư liệu, bản trích thống kê và hàng trăm ấn phẩm báo Xuân.

Triển lãm khái quát chặng đường 90 năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước; giới thiệu đến người xem những thành tựu chính trị, kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố Hải Phòng trong những năm gần đây.
Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành  sáng 18-1.

l Sáng 18-1, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”. Đây là hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách đây 90 năm, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, như ánh mặt trời chói lọi, xé tan màn đêm đen tối của đêm trường nô lệ, mở đường cho thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Cuối tháng 3-1930 tại bến đò Thượng Trụ (Can Lộc), Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh được thành lập. Trải qua các chặng đường lịch sử, Đảng bộ Hà Tĩnh luôn giữ vững chí khí chiến đấu, năng động, sáng tạo phụng sự giai cấp, phục vụ nhân dân.

Phong trào cách mạng tỉnh Hà Tĩnh trở thành đỉnh cao là cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931). Hà Tĩnh cũng là một trong bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong cả nước năm 1945. Qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh một lòng sắt son cùng với nhân dân cả nước giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, từ năm 1991 đến nay, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh vượt khó khăn, chủ động, sáng tạo giành nhiều thắng lợi trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự được giữ vững.

Các tham luận tại hội thảo nhấn mạnh vai trò của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh trong tiến trình đấu tranh và xây dựng đất nước; làm rõ vai trò của Đảng trong các thời kỳ cách mạng; những đóng góp quan trọng của Đảng bộ, phong trào cách mạng của nhân dân Hà Tĩnh với sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

l Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 17-1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên dương 11 bí thư chi bộ tiêu biểu, 29 đảng viên điển hình làm kinh tế giỏi, tích cực trong công tác xã hội từ thiện.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cho biết, những năm qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh có nhiều tiến bộ, các tổ chức cơ sở Đảng hoạt động ngày càng hiệu quả, các cấp ủy Đảng đã chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kết quả có nhiều tổ chức Đảng đạt "trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu, nhiều Bí thư chi bộ đạt tiêu chuẩn đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nhiều năm liền.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, trong số gần 3.000 Bí thư chi bộ cơ sở có 11 Bí thư chi bộ tiêu biểu được tuyên dương lần này. Đây là những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, có mô hình mới, cách làm hay trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Những đảng viên điển hình làm kinh tế giỏi, tích cực trong công tác xã hội từ thiện là những đảng viên năng động, đi đầu trong phát triển kinh tế, không chỉ làm lợi cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều người lao động; đóng góp tích cực trong hoạt động xã hội từ thiện. Các mô hình làm kinh tế của các đảng viên điển hình làm kinh tế giỏi như: thành lập công ty, xây dựng hợp tác xã, mở trang trại…

l Sáng 18-1, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành, mừng xuân Canh Tý 2020.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang cho biết, qua 10 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã lãnh đạo quân và dân trong tỉnh phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn xây dựng tỉnh Kiên Giang ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tựu rất Đảng phấn khởi.

Từ một tỉnh nghèo, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, kinh tế thuần nông, kết cấu kinh tế - xã hội thấp kém, cách xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, nhưng chỉ tính riêng 10 năm trở lại đây, diện mạo của tỉnh có nhiều chuyển biến rất tích cực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, bình quân 9,32%, thu nhập bình quân đầu năm 2019 đạt 2.338 USD, tăng gấp 2 lần so với năm 2010, quy mô nền kinh tế của tỉnh đứng thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (với gần 67.000 tỷ đồng). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực công nghiệp - xây dựng 10,69%, dịch vụ tăng 15,2%, nông nghiệp tăng 4,75% măm.

Nhiều năm liền tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng lương thực, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, kinh tế biển có bước phát triển khá toàn diện, các ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ nghề cá, chế biến và xuất khẩu thủy sản, du lịch biển, đảo phát triển mạnh (năm 2019 tỉnh đã đón đạt trên 8,7 triệu lượt du lịch, trong đó khách quốc tế trên 713 ngàn lượt, doanh thu từ du lịch đạt hơn 18 ngàn tỷ đồng. Kinh ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD).

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang có 439 đảng viên vinh dự được đón nhận Huy hiệu của Đảng. Tại lễ kỷ niệm Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu từ 40 đến 70 tuổi Đảng cho 14 đảng viên.

PV
.
.
.