Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Hai, 06/11/2017, 10:05
Chiều 4-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã về thăm, dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân Khu dân cư Đồng Xuân 3, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.


Những ngày tháng 11 này, nhiều khu dân cư, xóm ấp, tổ dân phố tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với không khí vui tươi và ấm áp. Hòa chung không khí đó, chiều 4-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã về thăm, dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân Khu dân cư Đồng Xuân 3, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Nằm cách trung tâm thành phố Việt Trì hơn 50km. Khu dân cư Đồng Xuân 3 đang chuyển mình. Những con đường bê tông nối dài từng thôn xóm. Người dân đã được dùng nước sạch, có điện lưới. Internet đã mang tri thức đến gần hơn với đồng bào các dân tộc nơi đây.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con Khu dân cư Đồng Xuân 3.

Từ sáng sớm, mọi công việcthường nhật tại khu Đồng Xuân 3 đều được gác lại, từ già trẻ, gái trai đều nô nức tụ hội về nhà văn hóa của khu để hòa chung điệu nhạc, hòa chung tiếng nói cười râm ran chào đón ngày hội đại đoàn kết.

Có mặt ở nhà văn hóa từ sớm, bà Phùng Thị Bắc, dân tộc Mường chia sẻ: Từ nhiều ngày nay, người dân khu Đồng Xuân 3 ai cũng háo hức đón chờ ngày hội đại đoàn kết. Ngày hội đã thực sự gắn bó với người dân Đồng Xuân, là ngày hội tụ, gắn kết các cư dân trong cộng đồng. Không chỉ có cư dân đang sinh sống ở khu mà những người dân địa phương sống và làm việc ở tỉnh, xã cũng trở về tham dự ngày hội. Nhờ dịp này, những người con xa quê hương có điều kiện, có tấm lòng cùng chung tay đóng góp xây dựng xóm làng ngày càng khang trang hơn.

Trưởng ban Công tác mặt trận khu Đồng Xuân 3 Đinh Quốc Văn cho biết, đã thành thông lệ cứ đến dịp ngày 18-11 hằng năm khu dân cư Đồng Xuân 3 lại tổ chức ngày hội đại đoàn kết với nhiều hoạt động cộng đồng sôi nổi như hội thi kéo lửa, giã gạo, nấu cơm giữacác khu dân cư trong xã Xuân Viên. 

Ngày hội không chỉ là dịp mọi người cùng ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam mà còn là diễn đàn để mọi cư dân cùng nói lên tiếng nói của mình xây dựng đời sống văn hoá, cùng hiến kế để giúp nhau làm giàu, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. 

Để giúp nhau xóa đói giảm nghèo người Mường, người Dao, người Kinh, người Tày của Đồng Xuân 3 đã cùng gắn kết trong các phường hội. Những phường lá cọ, phường nhân lực, phường xi măng, phường tiền mặt được người dân tự nguyện lập ra để tương trợ lẫn nhau. 

Chính từ các phường hội này, các hội viên đã có thêm nguồn lực để vươn lên thoát nghèo. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của khu Đồng Xuân 3 đạt hơn 16,5 triệu đồng/năm. Số hộ nghèo chỉ còn 13 hộ, 100% người dân trong khu được sử dụng nước sạch, có điện lưới và phương tiện nghe nhìn đầy đủ. 

Bên cạnh đó, để xây dựng đời sống văn hoá mỗi gia đình trong khu dân cư luôn chủ động tuân thủ hương ước, quy ước, nếp sống văn hoá được duy trì, khu dân cư không có con em mắc các tệ nạn xã hội. 

Bản sắc văn hóa của từng dân tộc cũng được cư dân trong khu gìn giữ, từng bước loại bỏ các hủ tục hướng tới nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 4 dân tộc anh em ở Đồng Xuân 3 đã cùng chung sức hình thành một trung tâm hoạt động cộng đồng. 

Năm 2017,khu dân cư Đồng Xuân 3 vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Yên Lập tặng bằng khen khu dân cư văn hóa tiêu biểu 3 năm liền. 100% hộ gia đình đăng ký đạt gia đình văn hóa, trong đó có 14 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

Ân cần hỏi thăm sức khỏe của các cụ già, động viên các em nhỏ, trò chuyện với bà con khu dân cư, trong không khí ấm áp nghĩa tình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo địa phương và bà con Khu dân cư Đồng Xuân 3 cùng giao lưu văn hóa, văn nghệ, tham gia các hội thi truyền thống như giã gạo, kéo lửa, nấu cơm, các trò chơi dân gian, trồng cây lưu niệm. Nhân chuyến thăm này, đoàn đã trao tặng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, trao quà cho 7 hộ dân cư tiêu biểu và 10 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó.

Tâm Minh – Minh Vũ
.
.
.