Thứ trưởng Lê Quý Vương: "Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 4,4%"

Thứ Ba, 07/03/2017, 08:53
"Năm 2016 công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người đã đạt được những kết quả tích cực, nổi bật là kéo giảm 4,4% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2015" - Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết.


Sáng nay, 7-3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP cho biết, năm 2016 công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người đã đạt được những kết quả tích cực, nổi bật là: Kéo giảm 4,4% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2015; công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố có chuyển biến tích cực, đạt 90,15%, tăng 0,15%;

Công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức ở 18 địa bàn trọng điểm được tăng cường, có chiều sâu; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 81,8%, tăng 0,5%, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội đề ra; trong đó đã tập trung điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng về hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, ma túy phức tạp, được nhân dân đồng tình và đánh giá cao.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, với nội dung, hình thức, biện pháp tiếp tục được đổi mới, phù hợp với từng tuyến, địa bàn, đối tượng cần tranh thủ, vận động. Công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành và địa phương trong phòng, chống tội phạm được chặt chẽ, hiệu quả hơn, hợp tác quốc tế được tăng cường mở rộng.

“Kết quả trên, đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo ra môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước” – Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu khai mạc hội nghị

Để có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ.

Trong đó tập trung đánh giá thực trạng tình hình hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội ở nước ta nổi lên trong năm 2016; hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/CP, nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, khó khăn, vướng mắc và rút ra những bài học kinh nghiệm; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, giải pháp mang tính đột phá nào để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người trong thời gian tới…

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trình bày tóm tắt tình hình tội phạm, kết quả hoạt động của BCĐ năm 2016 cho biết, toàn quốc xảy ra 54.511 vụ phạm pháp hình sự, trong đó nổi lên là hoạt động của tội phạm có tổ chức, có dấu hiệu phức tạp trở lại trên nhiều địa bàn. Nhiều băng nhóm lưu manh, côn đồ sử dụng vũ khí, hung khí để thực hiện hành vi phạm tội, có vụ vài chục đối tượng tham gia, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội.

Tội phạm về kinh tế, tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi, xảy ra ở nhiều cấp, ngành, lĩnh vực với tính chất nghiêm trọng, nhất là tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Đáng lo ngại là tiềm ẩn tiêu cực, tham nhũng trong đầu tư công, quản lý, vận hành ở các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước gây thất thoát lớn nguồn vốn của nhà nước.

Năm 2016 liên tiếp xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt trên biển, sông, kênh rạch; nổi cộm nhất là việc xả thải, xử lý chất thải công nghiệp ra biển gây hậu quả nghiêm trọng tại 4 tỉnh miền Trung.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến trình bày báo cáo tại hội nghị

Tình hình tội phạm mua bán người mặc dù giảm 6% số vụ nhưng tăng 12% số nạn nhân. Tội phạm về ma tuý tiếp tục gia tăng, nhiều vụ vận chuyển ma tuý với số lượng lớn, các đối tượng luôn sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị bắt giữ từ tuyến biên giới Lào vào Việt Nam.

Việc vận chuyển, sử dụng một số loại ma tuý mới như “cỏ Mỹ”, “lá Khát”, “tem giấy”, “bùa lưỡi” đang trở thành trào lưu trong giới trẻ nhưng chế tài xử lý còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến công tác phát hiện, điều tra xử lý về hình sự…

Ban Chỉ đạo 138/CP cũng đã đưa ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017; đồng thời đưa ra 3 nội dung cơ bản của chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020.

Quỳnh Vinh
.
.
.