Sẽ kiểm tra 100% ôtô, điện thoại nhập khẩu nghi có bản đồ “ đường lưỡi bò”

Thứ Bảy, 09/11/2019, 08:31
Ngoài ôtô, cơ quan Hải quan đang có kế hoạch yêu cầu kiểm tra 100% các loại điện thoại từ Trung Quốc có nghi ngờ cài cắm bản đồ định vị đường lưỡi bò vào phần mềm.

Xung quanh kế hoạch kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm về chủ quyền Việt Nam từ các sản phẩm Trung Quốc, ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết: Ngoài ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc thuộc diện nghi vấn phải kiểm tra 100%, cơ quan Hải quan đang có kế hoạch yêu cầu kiểm tra 100% các loại điện thoại từ Trung Quốc có nghi ngờ cài cắm bản đồ định vị đường lưỡi bò vào phần mềm.

Theo kế hoạch sẽ ban hành văn bản kiểm tra 100% trong tháng 11-2019. Thông tin nhanh vụ việc ra văn bản chính thức tịch thu 7 chiếc xe hơi Hanteng của Trung Quốc nhập vào Việt Nam cuối tháng 10 bị phát hiện có bản đồ định vị vệ tinh “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, ông Hùng Anh cho biết, cuối ngày 7-11, Cục sẽ yêu cầu đơn vị được giao và Hải quan Hải Phòng báo cáo vụ việc.

Khi hoàn tất thủ tục xác minh và xác định rõ các dấu hiệu vi phạm, cơ quan Hải quan sẽ tịch thu các xe ôtô chứa bản đồ đường lưỡi bò tại Hải Phòng. Hiện, chưa ban hành văn bản xử phạt vì đang đợi điều tra, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

PV
.
.
.