Quốc hội Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đổi mới hoạt động của AIPA

Thứ Sáu, 30/08/2019, 08:42
Tại phiên bế mạc Đại hội đồng AIPA 40, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA từ Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch AIPA 40 Chuan Leekpai.


Chiều 29-8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng lần thứ 40 Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA 40) và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của ngài Chuan Leekpai, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch AIPA 40.

Tham dự Đại hội đồng AIPA 40, Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các thành viên AIPA có mặt tại hội nghị khẳng định mạnh mẽ AIPA và các nghị sỹ của AIPA sẵn sàng đồng hành cùng ASEAN xây dựng Cộng đồng khối bền vững, bao gồm các yếu tố: hòa bình, ổn định, dựa trên luật pháp, lấy người dân làm trung tâm, đoàn kết, thống nhất cùng phát triển… 

Tại phiên bế mạc Đại hội đồng AIPA 40, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA từ Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch AIPA 40 Chuan Leekpai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận búa đảm nhận Chủ tịch AIPA 41 từ Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới hoạt động của AIPA, nâng cao vị thế và vai trò của AIPA trong xây dựng Cộng đồng ASEAN. Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ AIPA, tiếp tục tăng cường hợp tác giữa AIPA với ASEAN, các tổ chức quốc tế và các cơ chế hợp tác đa phương khác để thúc đẩy triển khai các cam kết, kế hoạch đề ra trong xây dựng Cộng đồng ASEAN - Tầm nhìn 2025.

Bên lề AIPA 40, Chủ tịch Quốc hội đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Maroc, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai; hội kiến với Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan; gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Bangkok; tới tỉnh Udon Thani, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đã gặp Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani; dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan phòng trưng bày tranh ảnh và một số kỷ vật về Bác, trồng cây tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp gỡ kiều bào; tới thăm giáo viên, học sinh lớp học tiếng Việt trong chùa Khánh An.

l Trưa 29-8, tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), ngay sau lễ bế mạc Đại hội đồng lần thứ 40 Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 40) và tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ngài Chuan Leekpai, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan, Chủ tịch AIPA 40 đã đồng chủ trì họp báo.

Phát biểu tại cuộc họp báo, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng kết quả tốt đẹp của Đại hội đồng AIPA 40 do Thái Lan tổ chức, chúc mừng ngài Chuan Leekpai, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch AIPA 40. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Thái Lan nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA lần này.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong việc tổ chức AIPA 40, từ hình thức đến nội dung đã thành công tốt đẹp. Qua đây, Việt Nam rút ra được nhiều kinh nghiệm để tổ chức AIPA lần thứ 41 vào năm 2020 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Bày tỏ niềm vinh dự khi đón nhận trọng trách Chủ tịch AIPA 41 từ ngài Chủ tịch AIPA 40 Chuan Leekpai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các Nghị viện/Quốc hội thành viên đoàn kết cùng nhau để nâng cao vị thế của AIPA trong thời gian tới.

l Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 29-8, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, đã diễn ra lễ bế mạc Đại Hội đồng lần thứ 40 Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 40), với sự chủ trì của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch AIPA 40 - ông Chuan Leekpai. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự.

Tại lễ bế mạc đã diễn ra lễ bàn giao chức Chủ tịch AIPA. Ông Chuan Leekpai đã bàn giao chức Chủ tịch AIPA cho Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đảm nhận chức Chủ tịch AIPA 41. Sau khi đồng ký biên bản bản bàn giao, Chủ tịch AIPA 40 đã trao búa danh dự của AIPA cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ngay sau nghi thức bàn giao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu trước Đại Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 40.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vinh dự tiếp nhận trọng trách Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2019-2020 từ Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Chuan Leekpai.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng ông Chuan Leekpai cùng các nghị sỹ Thái Lan đã dành nhiều nỗ lực, tâm huyết đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2018-2019 và đã tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ AIPA, đặc biệt là Đại hội đồng AIPA lần này.

Chủ tịch Quốc hội nói: “Những nỗ lực của các bạn đã tiếp tục giúp tăng cường hơn nữa sự tham gia của các nghị sỹ vào việc củng cố một môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á và góp phần vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động và bền vững”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Từ lịch sử phát triển của AIPA và ASEAN, chúng ta tự hào nhận thấy ASEAN đã vượt qua những giai đoạn khó khăn, vững vàng tiến đến xây dựng một cộng đồng chung, tầm nhìn chung và bản sắc chung. Trong bối cảnh đầy biến động như ngày nay, các nghị sỹ AIPA cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề của khu vực, tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hiện các biện pháp ngoại giao phòng ngừa, hợp tác cùng phát triển; đồng thời, AIPA cũng sẽ tiếp tục phát huy vai trò, chức năng lập pháp, giám sát, quyết định ngân sách và các nguồn lực cần thiết, đồng hành cùng các chính phủ trong ASEAN vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết, đổi mới, sáng tạo và thích ứng với thời đại cách mạng khoa học công nghệ 4.0, hướng tới phát triển bền vững vì lợi ích của mọi người dân".

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, năm 2020 là năm đánh giá lại chặng đường 5 năm phát triển kể từ năm 2015, khi Cộng đồng ASEAN chính thức được hình thành, và rút ra những kinh nghiệm trong 5 năm tiếp theo. Năm 2020 là năm rất đặc biệt đối với Việt Nam khi đồng thời đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN và cũng là năm Chủ tịch AIPA.

Với ý nghĩa đó, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới hoạt động của AIPA, nâng cao vị thế và vai trò của AIPA trong xây dựng Cộng đồng ASEAN. Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ AIPA, Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác giữa AIPA với ASEAN, các tổ chức quốc tế và các cơ chế hợp tác đa phương khác để thúc đẩy triển khai các cam kết, kế hoạch đề ra trong xây dựng Cộng đồng ASEAN - Tầm nhìn 2025.

Bên cạnh đó, với sự ủng hộ, hưởng ứng của các nghị viện thành viên AIPA, Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên của các nghị sỹ trẻ AIPA, kết nối AIPA với ASEAN và giới trẻ của các nước ASEAN, góp phần thiết thực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch AIPA; đồng thời mong nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của Nghị viện Thái Lan và các Nghị viện thành viên AIPA, Ban Thư ký AIPA, Ban Thư ký ASEAN vì thành công của AIPA và vì tương lai phồn vinh, thịnh vượng của Cộng đồng ASEAN.

PV (tổng hợp)
.
.
.