Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

Thứ Ba, 27/03/2007, 08:51

Trong thời điểm hiện nay, Việt Nam cũng như Trung Quốc đều sẵn sàng cùng nhau mở rộng và làm sâu sắc thêm sự giao lưu và hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị không ngừng phát triển.

Chuyến thăm Trung Quốc của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, bắt đầu từ ngày 24 và sẽ kết thúc vào ngày 29/3 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Triệu Tinh đang góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Chuyến thăm cũng có nhiệm vụ triển khai các thỏa thuận đạt được tại các chuyến thăm, gặp gỡ cấp cao Việt - Trung trong năm 2006 và chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao trong năm 2007; trao đổi biện pháp triển khai các thỏa  thuận về kinh tế, thương mại; thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các tỉnh biên giới....

Trong cuộc hội đàm sáng 25/3 tại Bắc Kinh giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Triệu Tinh, hai bên đã nhất trí quan điểm cho rằng, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, cần phối hợp thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, bao gồm hợp tác giữa các ngành ngoại giao, công an, an ninh, quốc phòng; trao đổi về công tác lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội; tăng cường các cuộc gặp gỡ giữa thanh thiếu niên hai nước; tuyên truyền về tình hữu nghị giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục, y tế, thể thao... Nhìn chung, hai bên đã đạt được sự nhất trí cao trong các vấn đề cùng quan tâm.

Về hợp tác kinh tế thương mại, hai bên nhất trí tìm kiếm các biện pháp hiệu quả duy trì đà tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương đi đôi với giảm dần nhập siêu của Việt Nam; thiết lập và khởi động các Nhóm công tác hợp tác kinh tế theo Hiệp định về phát triển sâu rộng quan hệ kinh tế thương mại song phương, Nhóm công tác "Hai hành lang, một vành đai kinh tế", Tổ chuyên gia liên hợp Việt - Trung về khảo sát dự án xây dựng tuyến đường sắt và đường bộ cao tốc trên trục "Hai hành lang, một vành đai kinh tế" trong khuôn khổ Ủy ban hợp tác kinh tế thương mại hai nước.

Về hợp tác khai thác bền vững sông Mê Công và sông Hồng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các cơ chế khu vực và sớm thiết lập cơ chế hợp tác, bảo đảm sử dụng bền vững tài nguyên nước, bảo vệ môi trường vì mục tiêu cùng phát triển.

Bộ trưởng Lý Triệu Tinh khẳng định, Trung Quốc rất quan tâm đến lợi ích của Việt Nam. Về vấn đề biên giới lãnh thổ, hai bên ghi nhận những nỗ lực của cả hai bên trong thời gian qua trong việc triển khai thực hiện những thỏa thuận liên quan, khẳng định quyết tâm trong việc thúc đẩy phân giới cắm mốc, nhất trí coi năm 2007 là năm bản lề phải hoàn tất công tác phân giới cắm mốc trên thực địa nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phân giới cắm mốc đúng thời hạn 2008 mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.

Hai bên đánh giá tích cực tình hình triển khai các hiệp định và thỏa thuận liên quan trong Vịnh Bắc Bộ; đồng thời thỏa thuận tiếp tục thúc đẩy đàm phán phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ sớm đạt tiến triển... Về vấn đề trên biển, hai đoàn nhất trí duy trì đàm phán để tìm ra giải pháp cơ bản lâu dài mà hai bên đều chấp nhận, đồng thời nỗ lực giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông... Hai bên cũng trao đổi về việc nâng cấp Ủy ban hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc lên cấp Bộ trưởng và việc thúc đẩy ký Hiệp định toàn diện về kiểm dịch động thực vật giữa Việt Nam và Trung Quốc...

Trong thời điểm hiện nay, Việt Nam cũng như Trung Quốc đều sẵn sàng cùng nhau mở rộng và làm sâu sắc thêm sự giao lưu và hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị không ngừng phát triển theo phương hướng mà lãnh đạo hai bên đã vạch ra.

Muốn vỗ tay thì cần cả hai bàn tay. Đúng như Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đường Gia Triền đã nói trong buổi gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước ta tối 25/3, các tiến bộ đạt được trong mối quan hệ giữa hai nước nhờ nỗ lực của cả hai bên. Đồng chí Đường Gia Triền cũng nhấn mạnh rằng, Đảng và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng mối quan hệ này và nguyện cùng phía Việt Nam nghiêm túc thực hiện các nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong các chuyến thăm lẫn nhau hồi năm ngoái, tăng cường sự hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực và đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới

CAND
.
.
.