Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm Trung tâm Huấn luyện BTL BĐBP

Thứ Hai, 03/09/2018, 18:19

Ngày 3-9, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã đến thăm Trung tâm Huấn luyện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng- nơi Trường Đào tạo cán bộ an ninh miền Nam đóng quân từ năm 1971 đến 1978.




Cùng dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội biên phòng; thầy cô giáo, học viên Trường Đào tạo cán bộ An ninh miền Nam.

Đồng chí Trương Hòa Bình ôn lại kỷ niệm với mái trường đào tạo cán bộ An ninh miền Nam

Trung tâm Huấn luyện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (đặt tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc hiện nay) là địa bàn đóng quân của Trường Đào tạo cán bộ An ninh miền Nam (mang phiên hiệu E1171) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. 

Là một trong những cựu học viên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các đại biểu đã cùng ôn lại những kỷ niệm gắn với ngày đầu thành lập và hoạt động của trường. 

Ngày 29-10-1971, Bộ Công an đã quyết định thành lập Trường Đào tạo cán bộ An ninh miền Nam tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, sau đó chuyển thành Trường Hậu cần CAND và tiền thân của Học viện Chính trị CAND ngày nay.

“Trong những năm tháng gian khó ấy, cán bộ và học viên trường đã nhận được sự đùm bọc, giúp đỡ về mọi mặt của đồng bào, đồng chí hai xã Đồng Tĩnh và Đại Đồng; vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ rèn luyện, học tập. 

Tại mái trường này, hàng ngàn cán bộ Công an đã được đào tạo, bồi dưỡng để chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ” – Phó Thủ tướng Thường trực xúc động chia sẻ.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND chia sẻ những thông tin về "Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo CAND

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo "Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo CAND, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc… đã trao tặng 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho 100 học sinh nghèo hiếu học; đồng thời trao 300 triệu đồng cho Trung tâm để xây dựng khu tập luyện thể thao. 

Toàn bộ số tiền do Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn tài trợ thông qua "Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo CAND. Trước đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn đã tài trợ Quỹ 600 triệu đồng để trao học bổng và tặng quà cho học sinh nghèo tại tỉnh Đăk Lăk, Bình Phước và Tuyên Quang. 

Đồng chí Trương Hòa Bình cùng Thiếu tướng Phạm Văn Miên trao 300 triệu đồng cho Trung tâm Huấn luyện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan trao quà cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo
Thiếu tướng Phạm Văn Miên trao quà cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo
Đồng chí Trương Hòa Bình cùng phu nhân, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Báo CAND ân cần thăm hỏi, động viên các học sinh
Niềm vui của các học sinh khi nhận được quà của "Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo CAND
Đồng chí Trương Hòa Bình cùng phu nhân, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Báo CAND, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng trao quà cho học sinh nghèo hiếu học huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo
Đồng chí Nguyễn Văn Trì trao quà cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo
Đồng chí Trương Hòa Bình trao quà cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo


Mai Hương
.
.
.