Phó Thủ tướng Thường trực thăm chức sắc, giáo dân trước lễ Giáng sinh

Thứ Ba, 22/12/2020, 15:51
Ngày 22/12, nhân lễ Giáng sinh năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến chúc mừng Tòa Giám mục Đà Lạt và Ban đại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tại tỉnh Lâm Đồng. 

Cùng đi với đoàn có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ VH-TT-DL. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Tòa Giám mục Đà Lạt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBMTTQ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chúc các vị linh mục, chức sắc và đồng bào công giáo tại Lâm Đồng đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Tòa Giám mục Đà Lạt

Nói chuyện thân mật với các linh mục, chức sắc của Tòa Giám mục Đà Lạt, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã bày tỏ mong muốn đồng bào công giáo tại Lâm Đồng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc và sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong năm qua, mặc dù đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, nhưng Đảng và Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hoan nghênh đồng bào công giáo cả nước, trong khó khăn, thiên tai và dịch bệnh đã chung sức, đồng lòng cùng Chính phủ phòng chống dịch bệnh, đóng góp, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của lũ lụt sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống…

Cảm ơn tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBMTTQ và chính quyền tỉnh Lâm Đồng, Giám mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã bày tỏ sự phấn khởi, cảm kích trước chuyến thăm, chúc mừng của Phó Thủ tướng dành cho Tòa Giám mục Đà Lạt và bà con giáo dân tỉnh Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng nói chuyện với các chức sắc tại Tòa Giám mục Đà Lạt

Giám mục Đa minh Nguyễn Văn Mạnh cho biết, thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra thuận lợi. “Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, tham gia tích cực vào hoạt động của Trung ương và địa phương”, Giám mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh nói.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm và chúc mừng Ban đại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tại tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Giáng sinh năm 2020. Tại đây, Phó Thủ tướng đã nói chuyện thân mật với các quý vị chức sắc, chức việc và tín đồ Hội thánh Tin Lành Việt Nam; đồng thời biểu dương các tín đồ của Hội thánh Tin lành Việt Nam đã thực hiện tốt phương châm “Sống phúc âm, phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, mỗi tín đồ tốt phải là một công dân tốt, chu toàn bổn phận đối với Thiên chúa, làm tròn nghĩa vụ đối với tổ quốc và dân tộc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBMTTQ Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chúc các quý vị chức sắc, chức việc và tín đồ Hội thánh Tin Lành Việt Nam đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Khắc Lịch
.
.
.