Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Thừa Thiên- Huế

Thứ Hai, 08/08/2016, 16:41
Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Thừa Thiên- Huế cần lấy phát triển du lịch làm mũi nhọn và sớm đưa các dự án vào triển khai thực hiện để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Sáng 8-8, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế năm 2016. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa Thiên- Huế là một trong 5 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và là trung tâm văn hóa lịch sử, du lịch, giáo dục, y tế của cả nước. Tỉnh có vị trí địa lý chiến lược, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với nhiều tiềm năng và thế mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế, nhiều năm qua, tỉnh đã ưu tiên nguồn lực để phát triển du lịch- dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường. 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Thừa Thiên- Huế có 275 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 3% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt hơn 1.000 tỷ đồng; cấp mới 8 giấy chứng nhận đầu tư trong nước với tổng vốn 202 tỷ đồng; ngoài ra có 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng mức đầu tư 11,3 triệu USD.

Các đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên- Huế khi cùng phối hợp với BIDV tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư.

"Các bộ, ngành cần tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn lực tài chính để xây dựng Thừa Thiên- Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, tỉnh cần phát huy thế mạnh, lấy phát triển du lịch làm mũi nhọn, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển văn hóa...", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Dịp này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao 16 giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư 7.744,5 tỷ đồng và ký 6 Thỏa thuận hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư. 

Anh Khoa
.
.
.