Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học

Thứ Sáu, 28/04/2017, 16:21
Ngày 28-4, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trao tặng 80 xe đạp, tổng trị giá gần 200 triệu đồng, cho học sinh nghèo hiếu học 4 huyện của tỉnh Long An gồm: Thủ Thừa, Bến Lức, Đức Hòa và Đức Huệ...

Đây là phần quà thiết thực được các Mạnh thường quân (gồm Công ty ford Cần Thơ, Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Tây và Báo Công an TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ thông qua “Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” của Báo Công an nhân dân mà đồng chí Trương Hòa Bình là Chủ tịch danh dự.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi trao xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học của 4 huyện thuộc tỉnh Long An

Phát biểu tâm tình với các em học sinh được tặng xe đạp, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ôn lại truyền thống vẻ vang đáng tự hào của mãnh đất Long An trung dũng kiên cường có bề dày lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng vẻ vang, nơi đã sản sinh ra nhiều sĩ phu yêu nước. 

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận nỗ lực của tỉnh Long An trong bối cảnh còn khó khăn nhưng đã chú trọng đến công tác giáo dục đào tạo; đặc biệt là tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phối hợp tốt với gia đình để nhiều học sinh nghèo vươn lên, học giỏi.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhắn nhủ, động viên các em học sinh

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhắn nhủ các em học sinh dù khó khăn phải cố gắng học tập, không bỏ trường, bỏ lớp. Theo Phó thủ tướng, chỉ có học mới có tri thức, có kỹ năng, hiểu biết, có điều kiện vươn lên trong thời đại mới, để thoát nghèo. Phải học tập tốt để trở thành những người có ích cho đất nước, xứng đáng với những tiền nhân…

Tại lễ trao tặng xe đạp, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An tiếp tục quan tâm chỉ đạo ngành giáo dục, các trường ở vùng sâu, vùng xa, của tỉnh có chính sách hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học…

M.Đức
.
.
.