Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Thứ Sáu, 21/12/2018, 06:53
Nhân dịp chuẩn bị đón Lễ Noel năm 2018, sáng 20-12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Linh mục, Chủ tịch Ủy ban Trần Xuân Mạnh.


Hòa chung không khí phấn khởi mừng Lễ Thiên chúa Giáng sinh và chào đón năm mới 2019, Phó Chủ tịch nước chúc Linh mục, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Trần Xuân Mạnh cùng toàn thể đồng bào Công giáo một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, đồng bào Công giáo là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng bào Công giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, cùng nhân dân cả nước đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Trong công cuộc đổi mới, với phương châm sống "Tốt đời đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc", đồng bào Công giáo tiếp tục kề vai sát cánh cùng toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn tích cực hưởng ứng nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, thực hiện “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Để thực hiện hiệu quả, xuyên suốt các nhiệm vụ trọng tâm, Phó Chủ tịch nước đề nghị, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục tập hợp giới Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân; hướng dẫn, động viên đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước...

Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Linh mục Trần Xuân Mạnh cho biết, xuất phát từ tôn chỉ, mục đích của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, 35 năm qua, Ủy ban luôn thể hiện vai trò nòng cốt trong mọi phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam, góp phần cùng dân tộc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: Hiến pháp, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo.

*Cùng ngày 20-12, tại thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, chúc mừng Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường.

Phát biểu trước các lãnh đạo Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời chúc an lành đến các Mục sư, chức sắc, chức việc, tín đồ Tin Lành nhân dịp Lễ Giáng sinh 2018 và năm mới 2019; chúc mừng Hội thánh trong thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ với khoảng 1 triệu tín đồ ở hơn hai nghìn chi hội tại các tỉnh, thành phố.

Chia sẻ những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được trong năm qua trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cảm ơn đồng thời bày tỏ mong muốn các Mục sư lãnh đạo Tổng Liên hội và toàn thể các tín hữu Hội thánh Tin Lành Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hành đạo theo phương châm “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”, góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng đất nước ngày một phát triển hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công băng, văn minh”.

Thay mặt Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành cho Hội thánh trong thời gian qua, đã tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào có đạo sinh hoạt, tham gia các hoạt động tôn giáo; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền các cấp trong các hoạt động của Hội thánh.

PV ( TTXVN)
.
.
.