Phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Ba, 28/05/2019, 08:45
Chiều 27-5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.


Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sang thăm Việt Nam; được biết, đây là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc; đánh giá cao kết quả của cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước vừa diễn ra. 

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Việt Nam luôn coi trọng phát triển, quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, xem đây là chủ trương nhất quán, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc thời gian qua đã phát triển tích cực với nhiều chuyến thăm cấp cao và đạt kết quả trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, thương mại, đầu tư, hợp tác giữa các địa phương cũng như giao lưu nhân dân. Hai bên có các cuộc gặp bên lề tại các diễn đàn nghị viên trong khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đón tiếp; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, khi được chứng kiến sự ổn định về chính trị, đời sống nhân dân Việt Nam ngày càng được nâng cao. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời mời của Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm chính thức Trung Quốc trong năm nay.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nhấn mạnh, chuyến thăm này nhằm thực hiện việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp.

Đồng tình với việc trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, hai bên đều nhấn mạnh, hai Đảng, hai Nhà nước, hai Bộ Quốc phòng cần tích cực phối hợp, thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước để đẩy mạnh mối quan hệ theo chiều hướng tích cực, hạn chế những bất đồng; triển khai hiệu quả và phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác quan trọng như giao lưu quốc phòng biên giới Việt - Trung; đối thoại chiến lược quốc phòng.

PV (theo VOV)
.
.
.