Phát động cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Thứ Ba, 18/04/2017, 19:20
Chiều 18-4, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức họp báo giới thiệu cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” năm 2017. Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi chủ trì.


Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Văn Linh cho biết, cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Lào.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi phát biểu tại cuộc họp báo

Cuộc thi sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước; đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào của các thế lực thù địch; góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Lào; tăng cường vun đắp sự hiểu biết, tình hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Đồng chí Phạm Sanh Châu, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh một số nội dung trọng điểm của cuộc thi 

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi sẽ được tổ chức dưới 2 hình thức: Trắc nghiệm hàng tuần và thi viết. Trong đó, thi trắc nghiệm sẽ được thực hiện trên một số trang web do Ban tổ chức quy định như: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://vietlao.dangcongsan.vn; Báo Nhân dân www.nhandan.org.vn; Báo Quân đội nhân dân: www.qdnd.vn; Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn; Báo Tiền Phong: www.tienphong.vn; Báo Thanh niên: www.thanhnien.vn; Báo Tuổi trẻ: www.Tuoitre.vn. 

Toàn cảnh buổi họp báo 

Mỗi tuần  Ban Tổ chức sẽ đưa ra 3 câu hỏi trắc nghiệm, với các phương án trả lời có sẵn để lựa chọn. Về phần thi viết, Ban Tổ chức yêu cầu phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách và chuyển tải được những nội dung liên quan đến mối quan hệ mật thiết Việt Nam – Lào…

Đối tượng dự thi gồm tất cả công dân Việt Nam và nước ngoài, khuyến khích các công dân Việt Nam và Lào đang sinh sống, học tập công tác ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tham gia dự thi. Mỗi cá nhân được thi bằng cả 2 hình thức trắc nghiệm và thi viết, không giới hạn số lượng bài dự thi. 

Thời gian bắt đầu cuộc thi từ ngày 2-5-2017 và kết thúc vào 22-12-2017.

Tâm Phạm
.
.
.