PVN có Chủ tịch mới sau hơn 1 năm trống ghế

Chủ Nhật, 24/12/2017, 17:34
Trao đổi với PV Báo CAND chiều 24-12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng xác nhận thông tin ông Trần Sỹ Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã được Bộ Chính trị phân công nhận nhiệm vụ Phó ban Kinh tế Trung ương kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).


Như vậy, PVN đã có Chủ tịch sau hơn 1 năm trống ghế. Trước đó, nhiều ứng viên tại PVN và Bộ Công Thương đã được đồn đoán cho vị trí này. Tuy nhiên, do nhiều vấn đề khác nhau, ông Trần Sỹ Thanh là người chính thức được chọn. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết các cơ quan liên quan đang tiến hành những thủ tục tiếp theo để thể chế hóa sự phân công của Đảng.

Ông Trần Sỹ Thanh

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971 tại Nghệ An, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đã từng trải qua các chức vụ: Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước; luân chuyển làm Phó Chủ tịch UBND, Phó bí thư tỉnh ủy Đăk Lăk trước khi về làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, rồi tiếp tục được phê chuẩn làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang rồi Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Hiện ông là đại biểu Quốc hội, thành viên Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội.

Về nhận nhiệm vụ tại PVN sẽ là thách thức không nhỏ với ông Trần Sỹ Thanh vì Tập đoàn đang gặp rất nhiều khó khăn sau hàng loạt bê bối về nhân sự và việc giá dầu giảm trên phạm vi toàn cầu. 

Bản thân PVN cũng đang mắc kẹt trong nhiều dự án nghìn tỷ đắp chiếu, khiến nhiều đời chủ tịch gần đây vướng vòng lao lý như ông Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Quốc Khánh đã bị khởi tố, bắt tạm giam; ông Phùng Đình Thực vừa bị cơ quan điều tra khởi tố. 

Vũ Hân
.
.
.