Ông Trịnh Xuân Thanh cáo bệnh, vắng họp HĐND Hậu Giang

Thứ Năm, 16/06/2016, 11:46
Phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh xin vắng mặt tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với lý do "bị bệnh".


Ngày 16-6, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) họp lần thứ nhất với 50 đại biểu vừa trúng cử tham dự.

Theo ban tổ chức, dự kiến cuộc họp có sự tham dự của các đại biểu Quốc hội vừa trúng cử ở tỉnh Hậu Giang. Trong đó, ông Trịnh Xuân Thanh (Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016) dẫn đầu số phiếu được bầu chọn. Tuy nhiên, tại cuộc họp, ông Thanh không có mặt.

"Chúng tôi có mời nhưng anh Thanh nói bệnh và xin vắng mặt hôm nay", ông Huỳnh Thanh Tạo - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang (nhiệm kỳ 2011-2016) - cho biết.

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Thanh Tạo tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021; hai phó chủ tịch là ông Nguyễn Quốc Ca và Nguyễn Văn Tiến.

Ông Trịnh Xuân Thanh không được đề cử bầu làm Phó chủ tịch Hậu Giang nhiệm kỳ mới. Ảnh: Cửu Long.

Ông Lữ Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (nhiệm kỳ 2011-2016) tái đắc cử chức danh này cho nhiệm kỳ mới.

Trong tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021, do Chủ tịch Lữ Văn Hùng trình bày, không có tên ông Trịnh Xuân Thanh, khác với dự kiến ban đầu. 

"Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ mới là 21 người. Nhưng do vì điều kiện có những 'trục trặc', theo gợi ý của Trung ương, chúng ta chưa bầu một đồng chí chứ không phải không bầu", Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh phát biểu.

Trước đó, ngày 15/6, ông Thanh đã chủ động nộp đơn lên Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Hậu Giang xin không tái cử chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều cùng ngày, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, xác nhận việc tạm dừng bầu chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh với ông Trịnh Xuân Thanh tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang. 

Cửu Long
.
.
.