Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử Quốc hội khóa I

Thứ Hai, 04/01/2016, 18:28
Thông tin tại cuộc họp báo chiều 4-1, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 6-1 tới tại Nhà Quốc hội.


Lễ kỷ niệm có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội. “Việc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại Nhà Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt, khi đây là mảnh đất thấm đẫm lịch sử. Đây chính là nơi Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam cho nên việc tổ chức tại Nhà Quốc hội có ý nghĩa rất đặc biệt” – ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Bên cạnh lễ mít tinh chính thức, còn nhiều các hoạt động thiết thực như Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phối hợp với Văn phòng Quốc hội và UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức cầu truyền hình trực tiếp với các điểm cầu ở Hà Nội và Tuyên Quang; chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên với chủ đề “Vinh quang Quốc hội Việt Nam” tại Nhà hát Lớn.

M.Đ.
.
.
.