Nhiều giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Thứ Ba, 01/12/2015, 20:03
Ngày 1-12, tại TP HCM, Bộ Công an đã phối hợp cùng Bộ VH-TT&DL, Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy LHQ (UNODC) và Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Trường Đại học CSND…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, cho biết: Trong những năm qua, lực lượng CAND đã hành động tích cực trong triển khai các biện pháp nhằm chung tay ngăn chặn, đầy lùi tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại các địa phương trên toàn quốc. Cụ thể, từ năm 2008 đến nay, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan hành pháp và tư pháp trong chống bạo lực gia đình tại Việt Nam” giao cho Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (nay là Tổng cục Cảnh sát) phối hợp với UNODC thực hiện đã tổ chức được hơn 40 khóa tập huấn cho đội ngũ cán Bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…cho 5 tỉnh, thành phố mà dự án triển khai thí điểm.

Đồng chí Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi lễ.
Bộ Công an đã ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020” và đang xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình của lực lượng CAND. Đáng lưu ý nhất, đã triển khai thành lập Đội phản ứng nhanh thí điểm phòng chống bạo lực gia đình tại TP.Bến Tre.
Hơn 2000 sinh viên Đại học CSND tham gia lễ mít tinh.
Bà Ritsu Nacken, Quyền Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
Các đại biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, Bộ Công an và các ban, bộ, ngành liên quan cần thực hiện tốt các vấn đề như, đẩy mạnh thực thi pháp luật về bình đẳng giới, trong đó các bộ, ban, ngành địa phương chủ động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ đã được quy định trong luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật khác có liên quan; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động thay đổi nhận thức, hành vi bạo lực trong mỗi người dân, đặc biệt là nam giới trong việc xóa bỏ các hành vi bạo lực gia đình, bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. 

Hãy lên tiếng vì những nạn nhân của bạo lực thể hiện sự văn minh trong nhận thức và hành động của mỗi chúng ta; cần tập trung nghiên cứu và tham mưu cho Chính phủ xây dựng và ban hành Quy chế liên ngành trong công tác chống bạo lực gia đình, bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái…

Cùng ngày, Thượng tướng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu đã tham gia trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường Đại học CSND.

Đức Mừng
.
.
.