Có hiện tượng đưa tin bài lên rồi lại gỡ xuống để “làm tiền”

Thứ Bảy, 22/04/2017, 17:14
Đó là khẳng định của nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại Hội nghị Tổng kết công tác hội và thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 diễn ra tại Đà Lạt ngày 22-4.

Tới dự hội nghị có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc TTXVN; đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng...

Nhà báo Thuận Hữu

Theo nhà báo Thuận Hữu, vẫn còn nhiều thách thức, bất cập trong hoạt động báo chí trong thời gian qua. Đặc biệt, không ít báo điện tử đăng cả nội dung nhảm nhí, làm suy hoại văn hóa, đạo đức xã hội; có hiện tượng đưa tin bài lên rồi lại gỡ xuống để “làm tiền”...

Nhà báo Thuận Hữu cũng đề nghị cơ quan chức năng siết chặt quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các báo; xây dựng chương trình công tác hội; tiếp tục động viên đội ngũ người làm báo tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng; tăng cường xử lý người làm báo vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc luật Báo chí 2016…

Năm 2016, nền báo chí Việt Nam đã có sự phát triển đa chiều, tiếp tục góp phần vào sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập và đổi mới. Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, kêu gọi toàn thể hội viên và các cấp hội tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam. Hội cũng đã đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh, nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo… 

Nhà báo Phạm Khải, Phó Tổng biên tập Báo CAND dự hội nghị

Trong năm 2017, các cấp hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. 

Chủ động, tích cực hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức trách góp phần nâng cao ý thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân của người làm báo Việt Nam. Củng cố, kiện toàn Ban kiểm tra ở các cấp hội..

Khai trương Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều thảo luận, đóng góp những ý kiến, bài học kinh nghiệm, bổ ích, trong đó nêu bật lên những bất cập, khó khăn trong hoạt động tác nghiệp báo chí. 

Vẫn còn cơ quan báo chí tuyển phóng viên thiếu năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến uy tín của người làm báo. 

Nhiều tham luận cũng tập trung vào tính chiến đấu của báo chí trong đấu tranh chống tiêu cực xã hội, tham nhũng, phản bác lại các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa…

Một nội dung quan trọng khác được nhiều đại biểu tham dự hội nghị trình bày, thảo luận là tăng cường xây dựng đạo đứng người làm báo, xây dựng môi trường báo chí chuyên nghiệp, trong sạch, sáng tạo và cống hiến...

Nhiều tổ chức, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Cùng ngày, Hội Nhà báo Việt Nam đã chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử của hội (hoinhabaovietnam.vn). Đây là trang thông tin điện tử tích hợp thông tin hành chính điện tử, đồng thời là công cụ truyền thông đa phương tiện trên mạng internet với tiếng Việt và tiếng Anh. 

Cũng tại hội nghị này, 2 cá nhân của Hội Nhà báo Việt Nam được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì và hạng Ba, 33 tập thể và 156 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển của hội cũng đã được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen. 

Kim Ngân
.
.
.