Nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai bị kỷ luật Đảng

Thứ Tư, 10/07/2019, 15:00
Khi còn là Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), ông Trận đã ký một số quyết định thu hồi đất sai quy định, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Ngày 10-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, vừa triển khai quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Văn Trận, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai (hiện là Bí thư Đảng ủy phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai), với hình thức cách chức cấp ủy thị xã Giá Rai; cách chức Bí thư Đảng ủy phường Hộ Phòng.

Ông Trận có nhiều khuyết điểm, sai phạm trong thực hiện dự án Khu dân cư Nọc Nạng (phường 1, thị xã Giá Rai). Cụ thể, khi còn là Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, ông Trận đã ký một số quyết định thu hồi đất sai quy định, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Hồi cuối tháng 6-2019, UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng đã kỷ luật ông Mai Chí Tính (nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai), bằng hình thức cảnh cáo do liên quan đến trách nhiệm, sai phạm trong quá trình xây dựng dự án Khu dân cư này. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Việt Trung, Giám đốc Công ty Thiên Phúc. 

Cùng chịu hình thức kỷ luật này còn có ông Võ Văn Phượng (nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai); Ngô Văn Hà (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, hiện đang giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai).

Trước đó, ngày 6-6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Việt Trung (SN 1984, Giám đốc Công ty Thiên Phúc, TP Bạc Liêu), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo điều tra ban đầu, năm 2011, Nguyễn Việt Trung là Giám đốc Công ty Thiên Phúc trúng gói thầu xây dựng Khu dân cư Nọc Nạng có quy mô 11 ha, với giá trúng thầu trên 63 tỉ đồng. Sau đó, công ty này xin điều chỉnh quy hoạch phân lô dự án tăng từ 294 nền lên thành 358 nền. 

Ông Mai Chí Tính khi đó là Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai đã xin UBND tỉnh Bạc Liêu hoãn việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty Thiên Phúc và cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho công ty này. 

Khi được cấp GCNQSDĐ, mặc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, nhưng Trung đã bán nền tràn lan cho người dân ở khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh. 

Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đã thành lập đoàn thanh tra, phát hiện Công ty Thiên Phúc có nhiều sai phạm, như: không đầu tư cơ sở hạ tầng; thế chấp, cầm cố GCNQSDĐ ở nhiều nơi; nhận tiền của người dân nhưng không giao đất; gian dối trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất… có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng… 

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra mở rộng.

Văn Đức
.
.
.