Mục tiêu cao nhất là đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh cho người dân

Thứ Ba, 05/12/2017, 16:18
Ngày 5-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Uỷ ban MTTQ thành phố (TP) Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri TP Bắc Ninh.

Về phía đoàn đại biểu Quốc hội có: Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, bà Trần Thị Hằng, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội.

Về phía tỉnh Bắc Ninh có ông Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Bắc Ninh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV, thông báo kết quả cơ quan có thẩm quyền về các kiến nghị của cử tri.

Cụ thể, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua 6 Luật và cho ý kiến về 9 Dự án Luật; xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, Quốc hội còn xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước như: dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; chủ trương xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam; lùi thời điểm triển khai chương trình  giáo dục phổ thông; thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh...

Cử tri TP Bắc Ninh phát biểu bày tỏ tin tưởng đối với Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đã đại diện cho ý chí của nhân dân, có những quyết sách đúng đắn trong xây dựng, bảo vệ đất nước. Đồng thời cử tri cũng quan tâm đến một số vấn đề ở địa phương như tình hình ô nhiễm môi trường; quy hoạch, phát triển các khu đô thị mới và chỉnh trang các khu làng xóm cũ được lên đô thị...

Điển hình như cử tri Nguyễn Văn Hưng, ở phường Thị Cầu cho rằng, việc quy hoạch các khu làng, xã nay được lên thành phố còn chưa ổn, vẫn còn manh mún; đề nghị cần có quy hoạch cụ thể nhằm nâng cấp, thay đổi bộ mặt nông thôn làm sao đáp ứng được tiêu chuẩn đô thị loại 1, đặc biệt là quy hoạch giao thông, chiếu sáng...

Cử tri Nguyễn Đức Hiện cho rằng tình hình ô nhiễm môi trường đang khá phổ biến, số tiền phạt nhỏ hơn lợi nhuận rất nhiều nên các doanh nghiệp sẵn sàng vi phạm, đề nghị cần quan tâm kiểm soát việc xử lí chất thải, nhất là chất thải công nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, có chế tài nghiêm khắc việc xả thải bẩn ra môi trường, thu hút công nghiệp sạch; cử tri Nguyễn Gia Tường quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm; cử tri Vũ Thị Tiến, đại biểu phường Vũ Ninh quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ, trẻ em; bảo vệ chế độ chính sách về lương hưu đối với phụ nữ...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh giải đáp các vấn đề cử tri nêu và trả lời các chất vấn của cử tri liên quan đến các vấn đề của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh nêu rõ, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, tốc độ tăng trưởng đạt 18,6%, gấp đôi chỉ tiêu đặt ra, gấp 2,5 lần so với trung  bình của cả nước, ngân sách thu đạt hơn 20 nghìn tỷ, thu hút đầu tư đạt  3,5 tỷ USD; 72% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới, gấp đôi so với cả nước. Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên đạt chuẩn Quốc gia ở mức cao nhất đối với cả 3 cấp học. Cải cách hành chính được triển khai rất mạnh mẽ, năm 2017 đã giảm 6 đầu mối cấp tỉnh, 5 đầu mối y tế thành 1 đơn vị, sát nhập 2 Ban Quản lí dự án lớn.

Về các kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp, làng nghề khá phức tạp. Tỉnh rất quan tâm, như đã đầu tư hơn 300 tỷ đồng để xây dựng khu xử lí nước thải cho cụm công nghiệp Phong Khê. Tuy nhiên, việc xử lí triệt để cần có sự phối hợp, cộng tác tốt của các doanh nghiệp và nhân dân. Về vấn đề quy hoạch và phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh luôn ưu tiên ở mức cao nhất, đặc biệt là quy hoạch ở khu vực mới theo đúng tiêu chuẩn của đô thị loại 1. Đối với khu đô thị cũ thì sẽ chỉnh trang, nếu khu vực nào nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng thì tỉnh sẵn sàng đầu tư cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng ưu tiên đặc biệt đối với y tế, giáo dục và các lĩnh vực liên quan đến an toàn và phát triển kinh tế cho người dân.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại TP Bắc Ninh.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Bắc Ninh; cảm ơn các ý kiến đóng góp của cử tri, mong muốn các cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến; khẳng định những ý kiến đóng góp của cử tri là căn cứ quan trọng để đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Ninh kiến nghị, đề xuất với Quốc hội quyết định những chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, xã hội, môi trường, an ninh của đất nước...

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã góp phần tăng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời cho biết, trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội dành thời gian thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước...ghi nhận, đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số ngành, lĩnh vực còn thiếu sót, chưa làm được.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian vừa qua, nước ta đã có nhiều cải cách, đổi mới, trong đó có đóng góp hiệu quả của lực lượng Công an. Điển hình như việc thí điểm cấp visa cho người nước ngoài qua mạng điện tử. Đây là cải tiến thuộc tốp đầu trên toàn thế giới, là bước tiến mới, tạo điều kiện tốt cho người nước ngoài đến Việt Nam. Việc cấp hộ chiếu cho người Việt Nam cũng nhanh chóng, thuận lợi; bên cạnh đó, lực lượng Công an đã cải tiến về công tác quản lí hộ khẩu, CMND, thẻ căn cước...tiến tới mọi công dân Việt Nam chỉ cần 1 loại giấy tờ.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh “Mục tiêu chung là vẫn đảm bảo công tác quản lí Nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, đảm bảo cho người dân được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh”.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại TP Bắc Ninh.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, lực lượng Công an đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, an ninh, trật tự được đảm bảo, có 34/63 địa phương giảm tội phạm; đã tập trung đấu tranh với các băng, ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm núp bóng doanh nghiệp và tội phạm xâm hại trẻ em. Bộ Công an cũng xác định tội phạm ma tuý là nguồn gốc phát sinh của nhiều loại tội phạm khác nên đã tập trung đấu tranh đồng thời  kiến nghị sửa đổi những quy định chưa phù hợp trong xử lí đối với tội phạm này...

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đã tiếp thu, phản ánh ý kiến của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng; đồng thời trả lời nghiêm túc, đầy đủ các kiến nghị của cử tri đối với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, nhất là các ý kiến đóng góp với lực lượng Công an.

Phương Thuỷ
.
.
.