Lực lượng CAND vinh dự có thêm 6 giáo sư và 20 phó giáo sư

Thứ Năm, 12/11/2015, 15:15
Ngày 12/11, tại Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2015 cho 522 nhà giáo.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: TS. Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; GS.TS Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Đại tướng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận trao giấy chứng nhận và tặng hoa cho các tân GS năm 2015. Ảnh: Huy Hoàng
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các GS, PGS lực lượng CAND. Ảnh: Trí Trung
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giấy chứng nhận cho các tân GS năm 2015.

Theo GS. Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh GS nhà nước, năm nay có 52 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 470 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

Trong số 52 GS, có 5 nữ. Đặc biệt, sau 35 năm Việt Nam đã có nữ GS toán học thứ hai là GS Lê Thị Thanh Nhàn (45 tuổi), Trường ĐH Khoa học thuộc ĐH Thái Nguyên.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao giấy chứng nhận cho các tân GS, PGS trong lực lượng CAND. Ảnh: Trí Trung
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao giấy chứng nhận cho các tân GS năm 2015.

GS trẻ nhất năm nay là TS Nguyễn Văn Hiếu, ngành Vật lý, Phó Viện trưởng ITIMS, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 43 tuổi, là tác giả và đồng tác giả của 130 công trình khoa học, trong đó có 80 tạp chí quốc tế và GS cao tuổi nhất năm nay là TS Nguyễn Đức Lợi, 69 tuổi, ngành Cơ khí, ĐH Bách Khoa Hà Nội…

470 PGS được phong trong đợt này công tác trong nhiều lĩnh vực từ thủy sản, chăn nuôi, hóa học, cơ khí, công nghệ thông tin, dược học, tự động hóa, giáo dục học, quốc phòng-an ninh…

Trong đó, có 20 nhà khoa học đang công tác tại các Học viện, nhà trường Công an nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương đã được công nhận chức danh PGS.  PGS trẻ nhất là Phùng Khắc Hiếu, 31 tuổi, ngành vật lý, Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng).

Năm nay có 5 PGS là người dân tộc ít người, có một người dân tộc Hà Nhì, bốn người dân tộc Tày. Hai vợ chồng, cùng ngành Sinh học, cùng giảng dạy ở một trường là PGS Phan Thị Phượng Trang (38 tuổi), PGS Nguyễn Đức Hoàng (39 tuổi), ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội…

Bên cạnh việc tuổi đời của các GS, PGS ngày càng được trẻ hóa thì số các GS, PGS có các công trình khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín cũng đã được tăng lên, nhất là các ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Y học.

Trong số 522 GS, PGS năm 2015, đã có 165 người có bài đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín, ở lĩnh vực khoa học tự nhiên có 1.811 bài báo khoa học và lĩnh vực khoa học, xã hội-nhân văn có 15 bài. Năng lực Ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng cũng được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là số trẻ, trong đó có những ứng viên sử dụng tốt từ 2 đến 3 ngoại ngữ.

Danh sách tân 6 GS và 20 PGS của lực lượng CAND

    

Danh sách các tân Giáo sư:

  1. Thượng tướng, Giáo sư Tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
  2. Thiếu tướng, Giáo sư Tiến sỹ Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục đào tạo;
  3. Thiếu tướng, Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Quý Khoát, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân
  4.  Đại tá, Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Thiện Phú, nguyên Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân
  5. Đại tá Giáo sư Tiến sỹ Trần Minh Hưởng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; nguyên Trưởng khoa Học viện Cảnh sát nhân dân;
  6.  Thiếu tướng, Giáo sư Tiến sỹ Trịnh Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Danh sách các tân Phó Giáo sư:

  1. PGS Vũ Văn Bình, Phó Hiệu trưởng trường đại học Phòng cháy Chữa cháy
  2. PGS Phạm Xuân Định, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, Học viện Cảnh sát nhân dân
  3. PGS Đỗ Khắc Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định môi trường, Cục Cảnh sát Môi trường
  4. PGS Trần Văn Hòa, nguyên Phó Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
  5. PGS Vương Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng trường đại học Cảnh sát nhân dân
  6. PGS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân
  7. PGS Phạm Ngọc Lãng, Bộ Công an
  8. PGS Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
  9. PGS Lê Hoài Nam, Trưởng khoa Cảnh sát Kinh tế, Học viện Cảnh sát nhân dân
  10.  PGS Nguyễn Giang Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang
  11.  PGS Bùi Xuân Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật
  12.  PGS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tội phạm và Điều tra tội phạm, Viện Khoa học cảnh sát, Học viện CSND
  13.  PGS Bùi Thị Tỉnh, giảng viên Học viện Chính trị CAND
  14.  PGS Trần Quốc Tỏ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên
  15.  PGS Nguyễn Xuân Toản, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính-Tư pháp, Bộ Công an
  16.  PGS Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng tạp chí, Viện chiến lược và Khoa học công an
  17.  PGS Đinh Ngọc Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường đại học Phòng cháy chữa cháy
  18.  PGS Đỗ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Văn phòng Bộ Công an
  19.  PGS Trần Anh Vũ, Phó viện trưởng Viện chiến lược và Khoa học Công an
  20.  PGS Nguyễn Tuấn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền công an nhân dân


Huyền Thanh
.
.
.