Luật sư bảo vệ Đoàn Thị Hương từng giúp đỡ pháp lý cho nhiều ngư dân Việt

Thứ Hai, 06/03/2017, 23:07
Luật sư Selvam Shanmugam, đại diện cho nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương có 22 năm kinh nghiệm bào chữa và xử lý các vụ án hình sự. Ông cũng nhiều lần giúp đỡ cho nhiều ngư dân Việt trong các vụ tàu cá Việt Nam bị bắt giữ tại Malaysia.

Hôm 5-3, vị luật sư 63 tuổi này đã đến Việt Nam và được gia đình nghi phạm đồng ý việc bào chữa cho con gái họ.

Trước những cáo buộc từ phía tòa án liên quan tới nghi án sát hại công dân CHDCND Triều Tiên, luật sư Shanmugam vẫn tin rằng Đoàn Thị Hương vô tội.

Tờ Straits Times đưa tin, trong phiên toà đầu tiên ngày 1-3 xét xử hai nữ nghi phạm bị tình nghi đã sát hại một người có quốc tịch Triều Tiên, luật sư Selvam Shanmugam, đại diện cho nghi phạm Việt Nam Đoàn Thi Hương đã dõng dạc nói ông tin cô vô tội,  

Để khẳng định thêm cho niềm tin của mình, ông đã lựa chọn tự nguyện bào chữa cho Đoàn Thị Hương và đích thân sang Việt Nam để khai thác thêm thông tin nhằm bào chữa cho cô. 

Luật sư Selvam Shanmugam cùng gia đình nghi phạm Đoàn Thị Hương. Ảnh: Do luật sư cung cấp

Trao đổi với phóng viên Việt Nam, ông cho biết:"Tôi đã gặp họ hàng của Đoàn Thị Hương và chính thức nhận được sự đồng ý của bố cô để biện hộ cho cô. 6-3 là ngày đầu tiên tôi làm việc với Hương trong tù". Ông cũng cầm thêm một lá thư tay mà bố Đoàn Thị Hương viết gửi cho con gái.

Ông xuất hiện trong buổi hầu tòa nghe tội danh bị truy tố. Ảnh: Reuters

“Tôi muốn Hương tuyên bố trước phiên tòa công khai rằng “tôi vô tội”, nói bằng tiếng Anh” - ông chia sẻ thêm.

Trước mắt, theo luật sư, có nhiều yếu tố có thể có lợi cho việc đề nghị cân nhắc lại việc buộc tội Hương trong đó gồm thông tin từ phía CHDCND Triều Tiên cho rằng công dân của họ chết do bệnh tim.

Đồng thời ông chia sẻ quá trình xét xử có thể kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Nhưng ông khẳng định hệ thống pháp lý Malaysia rất công bằng, không thiên vị. Đoàn Thị Hương sẽ có khả năng được phóng thích nếu cô vô tội.

Trước đó ngày 1-3, nghi phạm Đoàn Thị Hương đã ra tòa địa phương Sepang tại Malaysia và nghe cáo trạng. Hương đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội. Luật sư không biện hộ trong phiên tòa này. Vụ án dự kiến được chuyển lên tòa thượng thẩm Shah Alam. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 13-4.

An Nhiên (tổng hợp)
.
.
.