Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Hà Giang

Thứ Sáu, 21/12/2018, 13:40
Sáng 21-12, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.


Tới dự có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đại biểu một số cơ quan của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội Lê Quân; Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu; Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị Quân khu; Ban liên lạc CCB toàn quốc mặt trận Vị Xuyên và đông đảo cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên các trường và nhân dân trong địa bàn tham dự.

Trước đó, từ ngày 1 đến ngày 5-10-2018, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Giang đã tiến hành khảo sát, xác minh tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ chưa biết tên và 1 mộ tập thể, chưa xác định được số lượng tại thôn Giang Nam và thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể.

Đây là những cán bộ, chiến sĩ của mọi miền đất nước đã sát cánh cùng với quân và dân các dân tộc tỉnh Hà Giang kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu, quyết tâm giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân; tên tuổi và sự hy sinh to lớn của các anh đã ghi vào trang sử vàng của dân tộc, góp phần cùng cả nước giành lại độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc. Với lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cùng các đại biểu đã dâng hoa, thắp hương thành kính, tỏ lòng tri ân các anh hùng đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, đúng quy định.

N.Lân
.
.
.