Lễ đón trọng thể Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội

Chủ Nhật, 12/11/2017, 09:39

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump đang có chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12-11. 

Đúng 9h sáng nay (12-11), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang có chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 11 đến 12-11. 

Quốc kỳ Việt Nam và Hoa Kỳ tung bay trước lễ đón. 
Chiếc xe "The Beast" nổi tiếng chuyên chở Tổng thống Donald Trump tiến vào Phủ chủ tịch. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Tổng thống Donald Trump. 

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Trump và diễn ra ngay trong năm cầm quyền đầu tiên, thể hiện sự coi trọng quan hệ với Việt Nam, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Donald Trump diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ thành công của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 5 năm nay. 

Hai nhà lãnh đạo tiến hành nghi lễ chào cờ. 
Lễ chào cờ diễn ra rất trang nghiêm trên nền quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam. 
Trước đó, tại buổi tiệc chiêu đãi tối 11-11, Tổng thống Trump cho biết "không gì có thể so sánh được với sự phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ hiện nay". 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump duyệt đội danh dự. 

Kể từ sau khi hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện (7-2013), quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã đạt nhiều tiến triển mới, thực chất. Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp và đã tích cực triển khai các kết quả, thỏa thuận trong chuyến thăm của Thủ tướng trước đó. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang giới thiệu các đại biểu với Tổng thống Donald Trump. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump chụp ảnh lưu niệm trước khi hội đàm. Ảnh: Hoàng Hà

Việt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ với Hoa Kỳ, sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Donald Trump phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam- Hoa Kỳ phát triển hơn nữa, trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị, con đường phát triển của nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác cùng có lợi, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Sau lễ đón chính thức, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và ký kết một số văn kiện quan trọng. 

Toàn cảnh buổi hội đàm Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: Hoàng Hà
Ảnh: Hoàng Hà
Tổng thống Donald Trump cho biết rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẽ thúc đẩy mối quan hệ phát triển với nhiều thành tựu nổi bật hơn nữa. Ảnh: Hoàng Hà

Tiếp đó, Tổng thống Trump sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trước khi kết thúc chuyến thăm đầy dấu ấn này. 

C.Thắng - D.Tiến - K.Linh
.
.
.