Lấy ngày 30-7 hằng năm là "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người"

Thứ Năm, 12/05/2016, 21:58
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg lấy ngày 30-7 hằng năm là "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người".

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ hằng năm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mua bán người bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; vận động toàn dân tham gia và động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người. Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền nhân "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người". 

Quyết định cũng nêu rõ, kinh phí tổ chức "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" hằng năm được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

T.M
.
.
.