Kỷ niệm 75 năm ngày khởi nghĩa Nam kỳ và 50 năm chiến thắng Đức Lập

Thứ Bảy, 21/11/2015, 16:14
Ngày 21/11, tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940 - 23/11/2015) và 50 năm chiến thắng trận Đức Lập (20/11/1965 - 20/11/2015). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về dự Lễ.

Cùng đi với Chủ tịch nước có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo các Ban, Ngành Trung ương, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, đại diện đông đảo các tầng lớp nhân dân của huyện Đức Hòa...

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Chiến sỹ Nam kỳ khởi nghĩa.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An đã ôn lại truyền thống hào hùng, quật khởi và bi tráng của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ 23/11/1940. Tại Long An, lúc đó là hai tỉnh Tân An và Chợ Lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc khởi nghĩa đã diễn đồng loạt nhiều nơi,  nhân dân đã đứng lên diệt ác, phá kìm, xóa bỏ chính quyền của thực dân Pháp và tay sai...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cắt băng khánh thành Bia Chiến thắng Đức Lập.

Phát huy tinh thần Nam kỳ khởi nghĩa, quân và dân Hậu Nghĩa, Đức Hòa đã lập nên chiến thắng vang dội tại Đức Lập (này là xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa) ngày 20/11/1965 qua lời kể của Anh hùng quân đội, nguyên Bí thư tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Chiểu - người chỉ huy gan dạ cùng các đơn vị bộ đội lập nên chiến thắng lẫy lừng vang danh Đức Lập.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ là sự kế tục và phát huy truyền thống yêu nước, khí phách hào hùng, lịch sử vẻ vang của dân tộc ta trong thời đại mới. Sự hy sinh oanh liệt của đồng bào, chiến sĩ ta trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã góp phần tạo nên nền tảng, tiền đề cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vẻ vang trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, góp phần bồi đắp thêm lòng dũng cảm, ý chí kiên cường cho Đảng ta, cho nhân dân ta trong cuộc trường kỳ kháng chiến 30 năm, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng và cán bộ tỉnh Long An.

Chủ tịch nước đề nghị, với hào khí Nam kỳ khởi nghĩa, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Long An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ nói chung, của chiến thắng Đức Lập nói riêng, cần được Đảng bộ và nhân dân Long An tiếp tục phát huy trong công cuộc đổi mới và hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (2015-2020) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tới đây. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường quan hệ đối ngoại, xây dựng biên giới với các tỉnh bạn Campuchia thành biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Trước đó, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo đã dâng hương tượng đài đồng chí Võ Văn Tần,  cắt băng khánh thành và dâng hương tưởng niệm tại tượng đài chiến sỹ Nam kỳ khởi nghĩa tại cụm Khu di tích Ngã tư Đức Hòa (thị trấn Hậu Nghĩa) và Bia chiến thắng Đức Lập tại trường Tiểu học xã Đức Lập Thượng (huyện Đức Hòa).

Hoàng Châu
.
.
.