Không ngừng củng cố quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba

Thứ Tư, 25/11/2020, 17:23
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã khẳng định như vậy tại buổi tiếp đồng chí Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, diễn ra chiều 25/11 tại Hà Nội.


Cùng dự có đồng chí Pedro Soca Pascual, Đại diện Bộ Nội vụ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Chúc mừng đồng chí Lianys Torres Rivera đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự giúp đỡ của Đại sứ và đồng chí Đại diện, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Cuba nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba nói riêng ngày càng được mở rộng và phát triển.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Lianys Torres Rivera tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thời gian qua, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, an ninh… vì lợi ích và vận mệnh hai dân tộc. Cả hai nước đều nhận thức được cơ hội và nhu cầu sát cánh bên nhau tại các diễn đàn quốc tế, bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Lianys Torres Rivera và các đại biểu.

Về quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian qua, hai bên thường xuyên tiến hành các hoạt động trao đổi đoàn các cấp để học tập, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong tất cả các lĩnh vực công tác; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, phòng chống tội phạm, hậu cần, kỹ thuật, đào tạo; mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mới như vấn đề an ninh mạng, an toàn thông tin, hợp tác y tế… bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống. 

Đặc biệt, để chia sẻ những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Công an Việt Nam đã trao 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 500l dung dịch sát khuẩn, 500 bộ quần áo bảo hộ y tế tặng Bộ Nội vụ Cuba…

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí Lianys Torres Rivera sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Cuba.

Đại sứ Lianys Torres Rivera chân thành cảm ơn Bộ Công an Việt Nam và cá nhân Bộ trưởng Tô Lâm đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho đất nước Cuba, cũng như cho riêng đồng chí trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; chúc mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. 

Đại sứ Lianys Torres Rivera khẳng định, sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và hiệu quả như mong muốn của hai bên.

Khổng Hà
.
.
.