Không để dân khát, dân đói vì hạn hán

Thứ Ba, 23/02/2016, 08:57
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công tác tại Ninh Thuận ngày 22-2.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Phạm Văn Hường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận cho biết, hồ chứa nước Song Sắt ở xã Phước Đại, huyện Bác Ái có dung tích 69,3 triệu m3, năng lực cung cấp nguồn nước tưới 3.800ha đất sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho hơn 15.000 gia đình ở 4 xã Phước Thắng, Phước Đại, Phước Chính và Phước Tiến.

Do thời tiết khô hạn kéo dài từ nhiều tháng qua khiến cho công trình này chỉ còn 18,5 triệu m3, không đủ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, nên vụ Đông Xuân 2015-2016, huyện Bác Ái chỉ gieo trông 1.900ha, trong đó có 500ha mía. Cũng do nắng hạn nên đến thời điểm này, tổng dung tích 20 hồ chứa nước ở tỉnh Ninh Thuận hơn 60 triệu m3 so với tổng dung tích thiết kế 192,24 triệu m3.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát hồ Song Sắt ở xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bác Ái – ông Mẫu Thái Phương cho biết, không riêng hồ Song Sắt mà mực nước tại 3 hồ chứa nước còn lại trên địa bàn cũng đang xuống mức thấp. Theo thiết kế, dung tích 4 hồ chứa 82 triệu m3, nhưng chỉ còn 28 triệu m3. Trong thời gian tới nếu không có mưa thì nguy cơ hạn hán nghiêm trọng sẽ diễn ra trên diện rộng, sản xuất vụ hè thu sẽ vấp phải nhiều khó khăn khắc nghiệt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiều biện pháp chống hạn, sử dụng tiết kiệm nguồn nước tưới, di chuyển vật nuôi đến nơi thuận lợi, chuyển đổi cây trồng có khả năng chịu hạn cao, tăng cường phòng chống cháy rừng, không để dân khát, dân đói, dịch bệnh phát sinh.

Rời hồ Sông Sắt, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát đập dâng và kênh chính Tân Mỹ - một công trình thủy lợi trọng điểm trên dòng sông Cái, nối liền hai huyện Bác Ái - Ninh Sơn. Công trình này có chiều dài 182m, năng lực cung cấp nước tưới ổn định cho khoảng 6.800ha đất sản xuất nông nghiệp ở vùng hạ lưu, được tái thi công vào mùa khô 2015. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7, UBND tỉnh Ninh Thuận và đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư để đẩy mạnh tiến độ xây lắp hoàn thành trong tháng 6-2016, đảm bảo cung cấp nguồn nước chống hạn, phục vụ sản xuất và chăn nuôi.

Đến thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải - nơi có 213 hộ dân thiếu nước sạch và phải mua nước với mức giá mỗi khối 100 nghìn đồng, Phó Thủ tướng chỉ đạo chính quyền huyện Ninh Hải sớm có phương án hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân, không để dân khát, dân đói.

Hữu Toàn
.
.
.