"Không có gì quý hơn độc lập, tự do - Khát vọng của dân tộc Việt Nam và chân lý thời đại"

Thứ Sáu, 15/07/2016, 16:53
Ngày 15-7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội thảo Khoa học "Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” khát vọng của dân tộc Việt Nam và chân lý thời đại".

Trung tướng Lê Chiêm, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo chủ trì. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo. Dự Hội thảo có đại diện đại biểu trong và ngoài Bộ Quốc phòng gồm Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông... 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Chiêm phát biểu tại Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo khoa học.

Hội thảo Khoa học được Tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước (17-7-1966-17-7-2016) và thực hiện Kế hoạch số 4641/ KH-BQP.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Lê Chiêm nêu rõ: Trước vận mệnh “ngàn cân treo sợi tóc” của dân tộc, ngày 17-7-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Đây là khẩu hiệu hành động, khẳng định ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam; trở thành nguồn sức mạnh vô địch, quy tụ, đoàn kết và thôi thúc cả dân tộc vùng lên đấu tranh để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đã tròn nửa thế kỷ trôi qua, song tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị...  

Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện lịch sử Công an phát biểu tại cuộc hội thảo.
Đại tá, T.S Lê Đình Sỹ, nguyên Phó Viện trưởng Viện lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe 9 bản tham luận với nhiều nội dung phong phú, chất lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng, khía cạnh mới của tư tưởng Hồ Chí Minh; làm rõ bối cảnh ra đời câu nói bất hủ; phân tích, làm rõ ý nghĩa lịch sử, giá trị của chân lý thời đại; quá trình hiện thực hóa chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam...

Cuộc Hội thảo cũng làm rõ nội hàm, cốt lõi đặc biệt; tầm vóc và những giá trị lịch sử, thực tiễn to lớn của tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam nói riêng, đối với phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ của nhân loại tiến bộ trên thế giới nói chung.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Lê Chiêm đề nghị các cơ quan, đơn vị và học viện trong Toàn quân, cần tích cực tuyên truyền sâu rộng về nội dung cuộc Hội thảo, giúp cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được hiện thực hóa đầy đủ, sâu sắc, trong thực tiễn trở thành động lực để cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang cùng toàn đảng toàn dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xuân Mai
.
.
.