Khánh thành tượng liệt sỹ, Anh hùng LLVNND Hoàng Minh Đạo

Thứ Sáu, 22/12/2017, 16:33
Ngày 22-12, Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng cùng gia đình liệt sỹ Hoàng Minh Đạo và chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành tượng của liệt sỹ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Minh Đạo đặt tại trường tiểu học Hoàng Minh Đạo.


Đây là hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và dịp tưởng nhớ 48 năm ngày anh hùng liệt sỹ Hoàng Minh Đạo hy sinh.

Dự lễ có nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến, Thượng tướng Phạm Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phan Văn Việt, Chính ủy Tổng cục 2; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ...

Thượng tướng Phạm Dũng dâng hoa trước tượng đài anh hùng liệt sỹ Hoàng Minh Đạo.

Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Minh Đạo, tức Đào Phúc Lộc sinh năm 1923 tại Móng Cái, Quảng Ninh. Ông tham gia cách mạng từ năm 1936 và là người đã gắn liền với sự ra đời của ngành tình báo Việt Nam ngay từ khi Cách mạng tháng 8 thành công.

Ông cũng là một trong những cán bộ chủ chốt lập nên Ban địch tình, Ban binh vận Xứ ủy Nam kỳ vào thời kỳ bắt đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

Năm 1954, ông được Trung ương cử vào Nam công tác, những năm tháng này, ông lần lượt giữ cương vị Trưởng ban quân báo, tình báo - Bộ tư lệnh Nam bộ; Phó ban địch tình Xứ ủy Nam bộ; Phó ban binh vận và Phó ban nghiên cứu Trung ương Cục miền Nam; Ủy viên Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, Bí thư kiêm Chính ủy phân khu 5, Bí thư phân khu 1 khu Sài Gòn - Gia Định và Chính ủy lực lượng biệt động Sài Gòn… 

Đêm 24-12-1969, trên đường về Trung ương Cục miền Nam để họp, ông cùng đồng đội đã lọt vào ổ phục kích của địch và hy sinh anh dũng trên sông Vàm Cỏ Đông. Ông đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Trong thư chúc mừng gửi đến thầy trò trường tiểu học Hoàng Minh Đạo, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn, thầy cô và học sinh nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập, giảng dạy để xứng đáng với vinh dự được mang tên liệt sỹ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Minh Đạo.

Thượng tướng Phạm Dũng thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ trao học bổng cho học sinh nhà trường.
Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Đình Sang, Phó Chủ tịch UBND quận 8 đề nghị Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 8 phối hợp với các ban, ngành của quận phát động phong trào noi gương các anh hùng liệt sỹ; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề và hội thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của liệt sỹ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Minh Đạo...        
Đại tá Trần Kim Thẩm trao quà tặng của Báo CAND cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhằm hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường tiểu học Hoàng Minh Đạo, dịp này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng đã tặng 40 suất học bổng cho các em học sinh.

Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND đã trao 50 phần quà do Công ty võng xếp Duy Lợi ủng hộ, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Gia đình liệt sỹ Hoàng Minh Đạo đã ủng hộ 500 triệu đồng để nhà trường lập quỹ hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ quỹ khuyến học của quận 8 số tiền 500 triệu đồng.

Đ.Thắng
.
.
.