Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Hòn La

Chủ Nhật, 29/04/2018, 07:43
Đây là công trình mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ về niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nhân dịp Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2018), ngày 28-4, Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Hòn La, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là công trình mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ về niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Cột cờ Tổ quốc đảo Hòn La được khởi công vào tháng 12-2017. Công trình có chiều cao trên 22m được xây dựng bằng hệ thống bê tông cốt thép. Thân trụ cột cờ được ốp bằng đá granite tự nhiên. Bốn phía thân trụ ghi thông tin tọa độ, nhằm khẳng định cột mốc chủ quyền đất nước Việt Nam. Công trình được xây dựng trong khuôn viên gần 164m². Tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng.

PV
.
.
.