Khai mạc trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74

Thứ Năm, 03/01/2019, 10:12
Sáng 3-1, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm duyệt đội danh dự công an nhân dân

Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;  đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban nội chính Trung ương; đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin, truyền thông; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí  Hà Ban Ủy viên Trung ương Đảng,Phó trưởng Ban Tổ chức  Trung ương; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao;  đồng chí Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban dân vận Trung ương… cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội; các đồng chí trợ lý, thư ký đồng chí Tổng Bí thư…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Tô Lâm và các đại biểu thăm Triển lãm Công an nhân dân
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 về phía Bộ Công an có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gồm các đồng chí: Thượng tướng Lê Qúy Vương; Thượng tướng Bùi Văn Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; các đồng chí trong Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng; thư ký lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Văn phòng; các đồng chí Cục trưởng, tương đương đang biệt phái tại các bộ và Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội; Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Nga, Lào, Trung Quốc, Campuchia; Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường CAND; Giám đốc các bệnh viện; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo làm công tác tham mưu trong CAND…

Hội nghị được tổ chức trong 2 ngày 3-1 và 4-1-2019, nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2018; nhìn lại kết quả, thành tích nửa nhiệm kỳ 2016-2018; và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018; gắn với Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới; triển khai công tác năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, bảy, tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020…

Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm đúng thực trạng tình hình, kết quả đạt được, chưa đạt được và làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác công an năm 2018 và nửa nhiệm kỳ qua; đánh giá kết quả 05 năm công tác tham mưu; nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐUCATW, Chỉ thị của Bộ về nhiệm kỳ công tác công an năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ… 

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 có những nội dung và những vấn đề hết sức quan trọng. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, với tinh thần nêu gương, nhìn thẳng vào sự thật, nhận định, phân tích, dự báo sát xu thế diễn biến của tình hình, nhận rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH); xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2018 và nhìn lại nửa nhiệm kỳ (2016 - 2018).

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: Năm 2018 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương; sự vào cuộc và ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, cùng với sự nỗ lực, cố gắng và hy sinh to lớn, lực lượng CAND đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp, tổ chức chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác; giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo đảm ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.  

Kết quả nổi bật, lực lượng CAND đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, TTATXH… Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần củng cố hình ảnh nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, nâng cao uy tín và vị thế trên trường quốc tế. 

Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt và đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa… Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội (TTATXH) (đã điều tra, khám phá hơn 43.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý hơn 87.000 đối tượng, đạt tỷ lệ 82,32%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,32%, cao hơn 1,9% so với năm 2017). 

Lực lượng Công an đã quyết liệt mở nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu tham dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74

Công tác đấu tranh tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao được triển khai quyết liệt, khẩn trương, chặt chẽ và đạt được những kết quả quan trọng. Tập trung đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, môi trường (đã phát hiện, bắt giữ hơn 22.000 vụ, hơn 33.000 đối tượng phạm tội ma túy; thu giữ 1.336,58 kg heroin, 3.279,92 kg và 1.044.063 viên ma túy tổng hợp). 

Công tác điều tra, xử lý tội phạm và truy nã tội phạm, vận động đầu thú đối tượng truy nã đạt kết quả tích cực; giải quyết, xử lý tố giác, tin báo tội phạm đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Công tác thi hành án hình sự và thi hành tạm giữ, tạm giam được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả, đúng pháp luật…

Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT được nâng lên rõ rệt. Lực lượng CAND đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, quản lý cư trú. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí; xảy ra 18.720 vụ, giảm 6,68%; làm 8.244 người chết, giảm 0,28%; làm 14.798 người bị thương, giảm 13,14%); những vấn đề nổi lên trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được kịp thời giải quyết…

Công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2018, Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT, nhất là đã xây dựng, trình Quốc hội thông qua các dự án Luật An ninh mạng, Luật CAND (sửa đổi), Luật Đặc xá (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành các đạo Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua liên quan đến công tác bảo đảm ANTT. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, lực lượng CAND cũng đã phát huy tốt hơn vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là với Quân đội nhân dân đạt những kết quả quan trọng. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, thiết thực hơn, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung chỉ đạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến tích cực, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm “năm công tác cán bộ”. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND được nâng lên rõ rệt, thể hiện rõ vai trò “gương mẫu đi đầu” và đã mang lại những kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, được dư luận, nhân dân đánh giá cao…

Công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, hậu cần – kỹ thuật được quan tâm chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy tiếp tục được cải tiến, đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, thanh tra được đẩy mạnh và đạt được kết quả thiết thực.

Nhìn lại hơn nửa nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CAND. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự vào cuộc và ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, cùng với sự nỗ lực, cố gắng và hy sinh to lớn, lực lượng CAND đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao, chủ động đề ra các khẩu hiệu, phương châm hành động để thực hiện tốt chức năng tham mưu; phối hợp, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác công an. 

Lực lượng CAND tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích an ninh quốc gia, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, TTATXH có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, năm 2019 là năm rất quan trọng, năm thứ tư để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Đảng ủy CATW xác định: Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại; góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, an ninh, an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn và lành mạnh… Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao đạo đức và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để thực hiện các mục tiêu, yêu cầu đề ra, chủ đề công tác năm 2019 là “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở”. Phương châm hành động của toàn lực lượng CAND là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của lực lượng Công an trong năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chúng ta đặc biệt ghi nhận, tôn vinh những tấm gương cán bộ, chiến sỹ Công an thực sự "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Công việc của ngành Công an sẽ nhiều hơn và phức tạp hơn, rất nhiều nhiệm vụ lớn, khó phải làm và làm tốt hơn nữa đang chờ đợi trước mắt. 

Vì vậy, chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn với chiến công, thành tích; mà phải chủ động hơn nhận diện các nguy cơ, thách thức, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, tích cực đổi mới, tập trung chỉ đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Báo cáo và dự thảo Nghị quyết tại Hội nghị; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Mọi hoạt động của lực lượng Công an phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. 

Tiếp tục rà soát, bổ sung phương hướng, giải pháp để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XII, Đại hội Đảng bộ Công an trung ương lần thức VI. Nhanh chóng hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng trong Công an các cấp, thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở...

Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong mọi tình huống; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; không để bị động, bất ngờ. Chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình; nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe dọa đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, TTATXH; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, giải pháp lớn có tính chiến lược trong xử lý các vấn đề về ANTT.

Đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái; vạch trần những âm mưu và hành động lợi dụng một số vụ án, vụ việc tiêu cực để làm tổn hại tới khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân.

Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa CAND và Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tiếp tục xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sâu sát với cơ sở, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, thái độ vì nhân dân phục vụ; phát huy tốt nhất hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sau khi được sắp xếp kiện toàn...




Anh Hiếu - Thu Thủy - Minh Tuyến
.
.
.