Italia sẽ thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU

Thứ Ba, 22/11/2016, 15:36
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Italia tại cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh diễn ra vào chiều 21-11 (khoảng 11 giờ đêm, giờ Việt Nam) tại trụ sở Bộ Ngoại giao Italia. 


Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italia từ ngày 21 tới 24-11 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Cùng với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam  - EU (EVFTA) là hai FTA có phạm vi cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Ngày 1-12-2015, EVFTA đã chính thức kết thúc đàm phán và đến ngày 1-2-2016 văn bản Hiệp định đã được công bố. Hiện tại, hai bên đang tiến hành rà soát lại văn bản Hiệp  định và lên kế hoạch ký kết trong năm 2016. Dự kiến EVFTA sẽ có hiệu lực trong năm 2018.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Italy Paolo Gentiloni. (Ảnh: Minh Nguyệt - baoquocte.vn)

Cũng tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đánh giá quan hệ hai nước đang diễn ra hết sức sôi động trên mọi lĩnh vực và khẳng định quyết tâm chung đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia tiếp tục phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu và hiệu quả; thống nhất tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; phối hợp thực hiện Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia giai đoạn 2017 – 2018 với 10 lĩnh vực hợp tác, từ chính trị ngoại giao, hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ tới hạ tầng, giao thông vận tải, văn hóa giáo đào tạo, quốc phòng, an ninh và tư pháp.

Hai bên khẳng định ưu tiên dành cho hợp tác kinh tế trong những lĩnh vực có thể bổ sung cho nhau. Phía Italia  nhất trí  xây dựng định hướng mới về hợp tác phát triển với Việt Nam, ưu tiên đào tạo nghề, môi trường, quản lý nguồn nước và ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Minh Nguyệt - baoquocte.vn

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Ngoại giao Italia, với tư cách là đầu mối hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, đào tạo, khoa học - công nghệ,  tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực này,  đưa khoa học - công nghệ trở thành lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tăng cường sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, ASEM, EU- ASEAN, UNESCO. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chúc mừng Italia trúng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2018.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về vấn đề Biển Đông, nhất trí cho rằng các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua đàm phán hoà bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC), ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại khu vực và trên thế giới.

Hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao, duy trì tham vấn ở cấp làm việc, hợp tác trao đổi trao đổi sinh viên, cán bộ nghiên cứu và đào tạo về quan hệ quốc tế, luật quốc tế.

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng đã ký Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia giai đoạn 2017-2018.

Phạm Khải (từ Rome, Italia)
.
.
.