Huyện Cần Đước, Long An đón nhận danh hiệu Anh hùng

Thứ Bảy, 16/04/2016, 16:39
Ngày 16-4, huyện Cần Đước, tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” do Nhà nước phong tặng. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu tại buổi Lễ.


Dự Lễ có đại biểu các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Long An và huyện Cần Đước qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động tỉnh Long An cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện Cần Đước và tỉnh Long An.

Cần Đước là huyện tiếp giáp với TP Hồ Chí Minh, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Long An, có vị trí chiến lược cả về quân sự và kinh tế của Long An nói riêng, và của cả nước nói chung.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Trung ương và Đảng bộ tỉnh Long An, đồng bào, chiến sĩ và cán bộ huyện Cần Đước đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, sắt son theo Đảng; đã anh dũng kiên cường bám đất, giữ làng, tay cày tay súng, vừa sản xuất vừa chiến đấu, lập nên nhiều chiến công hiển hách, giành chiến thắng vẻ vang trước mọi kẻ thù xâm lược.

Đảng, Nhà nước ta đã phong tặng cán bộ và nhân dân Cần Đước danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang”, ghi thêm dấu son vào Bảng Vàng truyền thống của mảnh đất Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Trong sự nghiệp xây dựng đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Cần Đước đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá vươn lên và đạt nhiều thành tích nổi bật trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi Lễ.

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 46 triệu đồng. Cần Đước là huyện đầu tiên của tỉnh Long An hoàn thành phổ cập giáo dục trung học, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, còn 1,97%; hiện có 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn về văn hóa.

Với bề dầy thành tích xuất sắc đó, Cần Đước vinh dự được Ðảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”.

Quang cảnh buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng chính quyền cùng nhân dân tỉnh Long An nói chung, huyện Cần Đước nói riêng.

Phó Thủ tướng lưu ý quân và dân huyện Cần Đước và tỉnh Long An cần biến niềm vinh dự, tự hào hôm nay thành sức mạnh mới; tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, đưa tỉnh nhà tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Long An và huyện Cần Đước cần phát huy lợi thế là địa phương đẩy mạnh tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ vận tải biển phục vụ xuất nhập khẩu; hệ thống đường giao thông liên vùng rất thuận tiện cho giao thương hàng hóa...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tập trung thực hiện Chương trình đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, nhất là thực hiện Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm.  .

Phát triển công nghiệp xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thu hút, phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng và tỷ trọng giá trị nội địa cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, công nghiệp sử dụng đầu vào là sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Chú trọng rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu, cụm công nghiệp.

Cần tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế theo hướng tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và cán bộ chủ chốt tỉnh Long An và huyện Cần Đước.

Tổ chức tiếp xúc với các tập đoàn kinh tế mạnh trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, để tranh thủ cơ hội thu hút đầu tư, quan tâm thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sử dụng đất hiệu quả, ít gây ô nhiễm môi trường. 

Mặt khác, cần phát triển đa dạng hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch; tăng cường quản lý tài nguyên, có giải pháp bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, xâm ngập mặn. 

Đặc biệt, cần chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, vệ sinh an toàn thực phẩm; quan tâm đến an sinh xã hội.

P.V
.
.
.