Hơn 2 nghìn người tham gia “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình”

Chủ Nhật, 15/09/2019, 09:44
Tối 14-9, tại Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình 2019”. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo TP Hải Phòng và hàng nghìn gia đình công nhân…

Đây là sự kiện khởi đầu cho chuỗi chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”  được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lên kế hoạch tổ chức tại 11 khu công nghiệp trong cả nước từ nay đến cuối năm 2019. 

Tại Hải Phòng, chương trình được diễn ra từ ngày 13 đến 15 – 9, gồm hơn 90 gian hàng với nhiều mặt hàng thiết yếu, chất lượng, giảm giá để phục vụ công nhân và người lao động.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu.

Ngoài ra, người lao động được tư vấn pháp luật, tư vấn chăm sóc sức khỏe, phát thuốc miễn phí, hướng dẫn Luật An toàn giao thông, thực hành lái xe an toàn, tham gia trong chương trình liên hoan âm nhạc đường phố và thưởng thức các tiết mục văn nghệ, biểu diễn võ thuật, xiếc, ảo thuật, các hoạt động tập thể…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao hoạt động của các tổ chức Công đoàn, có nhiều đổi mới, sáng tạo, nội dung phong phú, thiết thực trong thời gian qua. Công đoàn thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, triển khai chương trình gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của người lao động.

Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo TP Hải Phòng tặng quà cho công nhân.

Theo đó Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp Công đoàn cần thường xuyên nắm chắc tình hình công nhân, tâm tư nguyện vọng của người lao động, kịp thời cùng chủ sử dụng lao động phối hợp với các cấp, các ngành xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến điều kiện lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi xã hội, chế độ chính sách của người lao động…       

Nhân dịp này Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà cho công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn và tặng học bổng cho các cháu học sinh giỏi con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

V. Huy
.
.
.