Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị họp mặt đầu năm

Thứ Hai, 29/02/2016, 08:55
Ngày 28- 2 tại Hà Nội, Ban chấp hành Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã tiến hành phiên họp đầu năm với sự có mặt của đại diện 18 chi hội thành viên trong cả nước. Đại diện Ban Dân vận Trung ương, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và nhiều cơ quan ban, ngành ở Trung ương đã tới dự. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Với tổng số hội viên hiện có là 21.401 người, cùng với rất nhiều cán bộ chiến sỹ đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, nay vẫn tích cực tham gia mọi hoạt động của Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện các tiêu chí của hội có hiệu quả để tiếp tục giữ vững bản chất “anh bộ đội Cụ Hồ” và Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Là tổ chức xã hội tự nguyện, nhiều tỉnh hội như Nghệ An, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nam Định, Hưng Yên, Bà Rịa- Vũng Tàu, thành phố Đà Nẵng… được Đảng, chính quyền và mặt trận Tổ quốc ở địa phương đánh giá cao.

Năm 2015, kỷ niệm 43 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và 2 năm thành lập hội… hội đã phối hợp với Giáo hội tỉnh Quảng Trị tổ chức thành công đại lễ tưởng niệm tri ân, cầu siêu các anh hùng, liệt sỹ. Đã tổ chức trao 15 nhà “Ấm tình đồng đội” trị giá 760.000.000 đồng, 10 suất quà trị giá 20.000.000 đồng. Phối hợp với Tập đoàn Truyền thông quốc gia, Báo Cựu chiến binh tổ chức chương trình tri ân anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị và tặng 378 suất quà trị giá 129 triệu đồng. Ngoài ra các tỉnh hội cũng có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, như tỉnh hội Phú Thọ vận động xây dựng 16 nhà “Ấm tình đồng đội” trị giá 1.120.000.000 đồng, Vĩnh Phúc xây 2 nhà trị giá 60 triệu đồng và đã có hàng trăm suất quà tặng các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội là công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Từ 2013 đến 2015 toàn hội đã có trên 1325 thông tin đến liên quan tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, đã tìm thấy 942 hài cốt, trong đó 453 hài cốt có danh tính. Nhiều đơn vị và cá nhân làm tốt việc tìm kiếm liệt sỹ như Chi hội thị xã Quảng Trị, chi hội huyện Hải Lăng (Quảng Trị), Hội Quảng Bình, Hội Nghệ An…

Dù mới thành lập được 2 năm, còn rất nhiều việc phải làm, Hội Chiến sỹ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã được sự quan tâm của Thủ tướng chính phủ và các bộ, ban ngành, chắc chắn làm được nhiều việc hơn nữa, để tiếp tục tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Hà Văn
.
.
.